• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc KPETMART- hướng dẫn trồng cỏ cho mèo

phoenixlonely8x

YTC Developer
Cỏ mèo là món ăn khoái khẩu của các chú mèo. Mèo ăn cỏ sẽ được sạch ruột và kích thích tiêu hóa, phòng ngừa bệnh đường ruột.

HƯỚNG DẪN TRỒNG CỎ MÈO

Chuẩn bị nguyên vật liệu :
- Hạt giống lúa mạch. Bạn nên chọn hạt to chắc mẩy,vàng đồng đều.
- Khay nhỏ gieo trồng : không chọn khay quá to để hạn chế việc bé mèo yêu nhà bạn đào bới đất trồng ra xung quanh
- Đất : chọn loại đất hữu cơ màu mỡ để cỏ hấp thụ đc nhiều chất dinh dưỡng.
- Nước : chỉ cần nước sạch.





Bước 1 : Ngâm hạt giống.- Bạn ngâm hạt lúa mạch vào nước , sau 4 tiếng vớt bỏ những hạt giống hỏng nổi lên trên mặt nước.
- Những hạt giống tốt sẽ chìm xuống đáy, ngâm tiếp từ 24-48h tùy vào khí hậu từng mùa. Hạt lúa mạch ngậm đủ nước sẽ nở căng và nhú mầm thì bạn vớt ra để gieo trồng.




Bước 2 : Gieo trồng
- Gieo hạt lúa mạch đã nảy mầm vào khay đất
- Gieo Hạt giống cách mặt đất 1cm để khi cỏ phát triển không bị siêu vẹo gãy đổ.





Bước 3 : Chăm sóc- Tưới nước sạch ngày 2 lần sáng tối.
- Để khay cỏ lúa mạch ở nơi thoáng mát và có ánh sáng mặt trời.





Bước 4 : Thu hoạch.
- Cần 1 tuần để cỏ phát triển lên đến độ cao có thể thu hoạch được
- Bạn có thể để mèo gặm cỏ trực tiếp ở khay hoặc có thể cắt ra cho mèo nhấm nháp dần.
- Chúc bạn thành công.


 
Top