• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc Closed

peodoll

New Member
mèo nhà e đx 1 năm mà e chả biết nó có động đực ko..
vì nó ko gào gì cả..
nếu e mang đến chị thì có đậu ko ạ
 
mèo nhà e đx 1 năm mà e chả biết nó có động đực ko..
vì nó ko gào gì cả..
nếu e mang đến chị thì có đậu ko ạ
Mèo phải gào và đòi đực mang đi phối giống thì mới có khả năng đậu em ạ. Nó chưa đòi chịu đực thì không cách nào lấy giống được.
 
Mèo con từ 1 tháng tuổi trở lên đã được mèo mẹ dạy các động tác săn bắt mồi như chạy, nhảy, leo trèo, rình và vồ mồi. Mèo 4 tháng tuổi có thể bắt được chuột, gián, thạch sùng... mèo thường sống đơn độc. Đến thời kỳ sinh sản mèo cái thường đi tìm mèo đực. Trong thời gian này mèo cái có bộ lông mới bóng mượt, có mùi và tiếng kêu đặc biệt để hấp dẫn mèo đực.
 
Last edited:
Chăm sóc con những ngày đầu đời.
Từ 10-12 ngày đầu mèo con bị "mù" và điếc do đó mèo mẹ lập phản xạ "tìm vú" bằng cách liếm láp thu gom con mình vào hàng vú căng sữa của mình. Những giọt sữa đầu của mèo mẹ trong vòng 24 giờ sau sinh vô cùng ý nghĩa bảo đảm cho mèo con có kháng thể chống bệnh trong những tuần đầu đời. Cũng bằng chiếc lưỡi "đa năng", mèo mẹ liếm kích thích lỗ tiểu và hậu môn "xi" đái ỉa và " vệ sinh" sạch sẽ. Giai đoạn này mèo mẹ dễ bị tiêu chảy do ăn phân và nước tiểu của con, thức ăn cho mèo mẹ cần dễ tiêu và giảm chất béo.
 
Last edited:
Chỉ có mẹ là đủ !
Nên để mèo tự chăm con, càng ít tác động của con người càng tốt. Không cho các em nhỏ vần vò mèo con trong 3 tuần đầu. Mèo mẹ rất nhậy cảm với bản năng bảo vệ, do sợ hãi mà dễ dàng tha cắp con cất dấu, lẩn trốn đâu đó mà ta không kiểm soát được. Thường cắn cổ tha con dễ gây tổn thương, đôi khi con chết ngạt do nghẹn thở. Nếu chủ mèo muốn kiểm tra sức khỏe mèo con, chỉ nên nhìn, quan sát mắt, miệng , mũi xem có dử, nước mũi và nhịp thở khò khè.
 
Last edited:
CHĂM SÓC MÈO KHI SINH

* Trước khi sinh:
- Cho mèo ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng tùy vào điều kiện mỗi gia đình nhưng miễn sao là giúp mèo cưng không bị đói hoặc thiếu chất
- Chăm sóc nó cẩn thận mọi lúc mọi nơi, ko nên đánh nó khi nó phạm lỗi vì sẽ ảnh hưởng đến mèo con bên trong nên bạn hãy có nhịn(với những bạn hay nóng tính thôi)

* Khi sinh:
- Chuẩn bị sẵn ổ rộng và sạch để mèo đẻ.
- Chú ý nó để biết tầm khi nào thì nó đẻ.
- Khi sắp sinh, mèo mẹ thường kêu nhiều để tìm ổ vì thế bạn hãy cho nó vào nằm trong ổ cho quen.
- Mèo mẹ thường quấn quýt bên cạnh người mà nó thấy tin tưởng nhất nên nếu có thời gian bạn hãy ở bên vuốt ve và động viên nó.
 
Last edited:
Cuộc đời của chú Mèo :
1. Lúc chào đời:

- Không mở mắt, không nghe được tiếng động( mù điếc tự nhiên ), hoàn toàn không tự chủ cá thể trừ phản xạ bú mẹ, và tiếng kêu khóc yếu ớt chào đời.

- Bạn cần quan tâm, chăm sóc đặc biệt mèo con trong vòng 48 giờ sau khi sinh.

2. Từ 5 - 10 ngày: bắt đầu mở mắt"ti hí"!!!

3. Từ 8 - 12 ngày: Mở mắt hoàn toàn.

4. 16 - 20 ngày: Biết bò trườn, nhoài ra khỏi ổ.

5. 3 - 4 tuần: Nhai, gặm được đồ ăn, vật cứng. Thay một số răng sữa đầu tiên. Có thể luyện tập toilet đúng chỗ.

6. 6 tuần:
- Có thể "cai sữa" mẹ, thích ăn đồ ăn của mẹ và thích bắt chước những động tác, cử chỉ của mẹ hoặc mèo trưởng thành.

7. 8 tuần tuổi: Thích sống độc lập, không muốn bám theo, phụ thuộc mèo mẹ.

8. 6 tháng tuổi: Thay tiếp răng để có bộ răng hoàn chỉnh của loài vật ăn thịt.


9. Từ 7 - 9 tháng tuổi:
Cả đực và cái bắt đầu có dấu hiệu động dục, thích đùa nghịch, vờn âu yếm nhau. Mèo cái bắt đầu hành kinh lần đầu tiên "là con gái", có thể mang thai và sinnh con.Thời gian này nếu không có nhu cầu nhân giống, thiến và triệt sản là tốt nhất để phòng tránh nhiều bệnh sinh sản hoặc u, ung thư đường sinh dục. Mèo dễ bị mất, thất lạc khi đi tìm bạn tình.
10. Trên 1 năm tuổi : Cơ thể hoàn chỉnh, có thể cho phối giống hoặc sinh sản.

11. Từ 6 - 8 năm tuổi: Bắt đầu biểu hiện "lão hóa": Chậm chạp, vụng nuôi con, mắt và phản xạ kém, béo phì sinh học. Bộ răng ngả màu vàng từ chân gốc răng.

12. Trên 12 năm tuổi: Già yếu, lú lẫn, dễ rơi, ngã. Vẫn toilet có thể đúng chỗ nhưng hay bị dây bẩn ra ngoài do cơ vòng hậu môn và bàng quang yếu. Răng vàng ố toàn bộ, rụng tự nhiên. Mèo cần phải được chăm sóc rất cẩn thận, ăn thức ăn dễ tiêu hóa giảm chất đạm, mỡ trong khẩu phần. Cần khám BSTY nếu có những dấu hiệu đặc biệt.

13. Từ 15 - 18 năm tuổi:

Là giới hạn tuổi thọ của mèo. Dễ phát sinh nhiều bệnh về tim mạch, gan thận hoặc ung thư để...về với "cát bụi". Bạn đừng quá buồn khi phải vĩnh biệt chúng vì ở tuổi này mới "ra đi", mèo của bạn đã hạnh phúc vì có nhưng ông bà chủ tuyệt vời đấy!
 
Last edited:
Top