Tuổi và sức khoẻ của chó cái Bulldog Anh
Bulldog cái có thể vào mùa sinh sản đầu tiên bất cứ lúc nào ở tuổi hơn 6 tháng tới 1 năm.
Một chó cái đến 12 tháng tuổi vẫn được coi là chó con vì nó còn trong giai đoạn lớn và vẫn chưa phát triển hết cơ thể. Vì vậy hiệp hội Kennel Hoa Kỳ ( AKC ) không cho phép đăng ký bầy chó con của chó mẹ dưới 12 tháng tuổi vào ngày đẻ. Tuổi đề nghị phối giống cho 1 Bulldog cái đầu tiên là trên 12 đến 18 tháng. Bất cứ 1 chó cái như thế được phối giống nên trong tình trạng khoẻ mạnh, đã chích ngừa đầy đủ và được tẩy giun. Chó cái không được quá mập – vì những Bulldog cái quá trọng lượng sẽ rất hiếm đậu thai hoặc đẻ ít con. Trọng lượng 1 Bulldog cái lý tưởng là 20kg (AM line) đến 25kg (UK line).
Dấu hiệu động dục của chó cái Bulldog Anh
Vào thời kỳ động dục, một con Bulldog cái có một số biểu hiện cho ta thấy. Dẫu vậy nên nhớ rằng không có quy lụât chắc chắn nào để áp dụng cho tất cả những con Bulldog cái với những chuỗi dấu hiệu rõ rang gồm sưng phồng âm hộ, ra máu chảy từ âm hộ, biếng ăn, hung hăng, thích chó đực, cởi trên lưng chó khác, nhíu âm hộ lên và cong đuôi lên cho phép chó đực cưỡi lên nó. Hai dấu hiệu quan trọng nhất thường gặp khi chó cái động dục là sưng âm hộ và ra máu. Một lần nữa, nhớ rằng một số chó cái không có đủ biểu hiện cho ta biết rõ khi động dục, mặc dù đây chỉ là một tỷ lệ xảy ra rất nhỏ.
Thời gian chính xác để phối giống chó Bulldog Anh
Tính thời gian chính xác vào chu kỳ động dục khi chó cái được phối giống là quan trọng nhất cho sự thụ thai. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của con giống thùân chủng có những cách sau đây để định khi nào phối giống.
Chủ con giống nếu không có tư vấn của bác sĩ thú y, có thể dung dấu hiệu tự nhiên của chó cái khi động dục để sẵn sang phối giống. Phương pháp này tương đối chính xác và cho tỷ lệ thành công đáng kể. Khoảng ngày thứ 6 từ ngày có dấu hiệu động dục đầu tiên, một con đực Bulldog giống đủ tiêu chuẩn được đặt chung với con cái ít nhất 15p mỗi ngày. Nếu con cái chưa sẵn sang, nó sẽ giữ khoảng cách với con đực, gầm gừ hoặc cắn lại con đực. Đến khi con cái sẵn sang phối giống, thường từ ngày thứ 10 trở đi kể từ ngày đầu tiên ra máu, nó sẽ đứng im, cho phép con đực cưỡi lên lưng nó. Sau lần giao hợp đầu tiên, những lần kế tiếp lặp lại cách ngày cho tới khi Bulldog cái không còn chịu đực nữa. Chú ý: Chó Bulldog Anh thuần chủng không phối giống tự nhiên được mà phải có sự giúp đỡ của kỹ thuật viên ép phối. Khi phối giống với Bulldog đực khác thì chọn ngày thứ 11 và 13 là tương đối chính xác nhất.
Chủ Bulldog cái có kinh nghiệm dung cách xem chất nhờn âm đạo, độ héo âm hộ với thiết bị kiểm tra sẽ cho thành công cao hơn khi xác định điểm rơi của ngày phối giống do đó số chó con đẻ được sẽ nhiều tối đa. Ngày đẻ xác định tính từ ngày phối giống đầu tiên là 59 đến 64 ngày có thể hơn kém vài ngày tuỳ thuộc vào số lượng chó con, chế độ dinh dưỡng và sự vận động của chó Bulldog cái trong thời gian mang thai.
Sinh mổ chó Bulldog Anh
Chó cái Bulldog Anh có bầu từ ngày 59 trở đi nếu có các dấu hiệu: cào ổ, bỏ ăn, thở mệt nhọc, lăng xăng, âm hộ nở to ra và chất nhờn… thì nên cho đi mổ. Với chó Bulldog Anh thùân chủng khả năng mổ khi sinh là 90% vì thế nên cho mổ ngay nếu thấy các dấu hiệu trên.
Bác sĩ sau khi khám xong chó cái để xác định tình trạng khoẻ mạnh, thường gây mê giới hạn qua khí quản hoặc gây tê vết mổ ( gây mê trực tiếp qua đường máu phải tính đúng liều vì dễ gây tổn thương và làm chết chó sau khi mổ ).
Chó cái được cho nằm ngửa ( mổ giữa bụng ) hoặc cho nằm nghiêng ( mổ bên hông ). Bác sĩ sẽ rạch vết mổ cắt lớp da, mỡ, cơ phúc mạc đến tử cung để kéo từng con chó ra rồi dung 2 kẹp để kẹp vào dây rốn và cắt rốn, cứ thế lần lượt lấy ra từng chó con trao cho người phụ mổ cắt rốn, làm tỉnh lại bằng cách lấy nhớt khỏi miệng, mũi, và chà sát cho khô lông bằng một khăn lông mềm cho tới khi thở được...
Chú ý: Khi chó con đã thở bình thường, nên được đặt trong lồng úm nhận khí oxygen ít nhất 30p. Việc cho thở trực tiếp sau khi sinh là 1 quyết định cứu sống của Bulldog con.
Sau khi tất cả chó con được lấy ra, cẩn thận xem xét có tổn thương tử cung không để xử lý. Làm sạch tiệt trùng vết mổ, đóng vết cắt. Vết mổ sẽ lành từ 7 ngày trở đi nếu được chăm sóc sát trùng và dùng thuốc như chỉ định...
(Nguồn: Viet Kennel Club)
---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

1 reply to this topic
* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự. * Viết bài phải có dấu Tiếng Việt. * Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác. * Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)
















