Các cóc Tam đảo còn có tên là “cá sấu cảnh”. Có thân hình gần giống thằn lằn với 4 chân khỏe, đuôi dài to bản, dẹp hai bên, mút đuôi tròn. Vào mùa sinh sản, cá cóc đực có một dải xanh sáng chạy suốt hai bên mặt đuôi. Dài thân của cá từ 15-18cm, có con dài tới 20cm, trọng lượng trung bình là 32g. Con cái thường lớn hơn con đực. Da cá các sần, trơn nhầy, lưng màu xám đen với hai gờ nổi chạy dọc hai bên lưng và một gờ ở giữa sống lưng. Bụng đỏ da cam với những đường xám đen nối với nhau như hình lưới.
Cá con sống tại các suối Tam Đảo, ưa sống ở các vũng suối không quá sâu, nước hcảy chậm, đáy có bùn, rong rêu, lá mục, có hang hốc tự nhiên để trú ẩn. Thức ăn của chúng gồm các loại ấu trùng, côn trùng, nhện giun, trứng ếch, nòng nọc, tảo, cá con...
Thu nhỏ xuống 39% (2592 x 1944) - Click để phóng to


---> YTC <---





























"center>


