Mèo 3 chân ở Lạng Sơn
Không chỉ ở nước ngoài mới có những vật nuôi kỳ lạ. Gia đình bà Hoàng Thị Yến ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cũng nuôi hai con mèo đặc biệt, con nào cũng chỉ có 3 chân.
Cách đây ba năm, bà Yến ra chợ Kỳ Lừa mua một con mèo cái lành lặn. Con mèo này sau đó sinh được ba con nhưng một trong ba con không có chân phải phía trước.
Một thời gian sau, con mèo ba chân cũng sinh lứa đầu tiên gồm ba mèo con. Điều đặc biệt là một con trong lứa mèo mới sinh ấy giống hệt mẹ, không có chân phải phía trước nhưng nó lại là mèo đực.

Theo bà Yến, tuy khuyết mất một chân trước nhưng cả hai mẹ con mèo ba chân đều rất nhanh nhẹn. Chúng không chỉ giỏi bắt chuột mà còn thường ra bờ ao bắt ếch và rắn nước. Chúng ăn uống bình thường và không bao giờ bị bệnh. Đến nay, cả hai chú mèo này đều có trọng lượng khoảng 4 kg.
PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch, Phó trưởng khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội cho biết: Đây là trường hợp mèo ba chân đầu tiên của Việt Nam mà ông được nghe nói. Ông Trạch cho rằng nguyên nhân của hiện tượng như trên thường do một đột biến di truyền nào đấy, đồng thời ông cũng loại trừ tác động của môi trường dẫn đến hiện tượng này.
Cũng theo ông Trạch, nếu trường hợp con sinh ra là con cái thì đột biến gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính (X). Ông cũng lý giải, việc mèo đẻ mỗi lứa ba con mà chỉ một con thiếu chân phải là do trong điều kiện phân ly di truyền, hai gen phải gặp nhau mới có thể thực hiện được. Không thể chắc chắn sẽ có con ba chân trong lứa đẻ sau vì khả năng lặp lại tùy thuộc vào xác suất. Những gen khi tổ hợp với nhau có thể cho xác suất là 1/4... Như vậy là thông thường mỗi lứa mèo có 3 - 4 con thì có thể sẽ có 1 con ba chấn.


---> YTC <---



















"center>


