---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

#1
Đã gửi 05 September 2010 - 01:42 AM
Em về làm theo như vậy, để mặc em mèo kêu đói loạn lên
Sáng hôm sau phát hiện ra pucca kiệt sức , nằm dài, không còn khả năng đứng được nữa ( để pucca đứng dậy thả ra thì ngã xuống ), em hốt hoảng quá , cho mèo uống chút nước, nhét vào miệng 1 ít cá, cho uóng 1 ít sữa, lát sau em mèo cũng tỉnh lại, có vẻ khá hơn
cũng đi lại được, em vẫn nghe lời bác sĩ, cho mèo ăn đúng 3 bữa k cho ăn nhiều, để ý thấy em mèo vẫn đi ỉa phân lỏng
, vậy mà đến tối nay em đi chơi về, em mèo lại yếu trở lại, ăn được chút xíu cá, rồi lăn ra nằm, thâm chí còn ia ngay tại tư thề nằm huhuh....e thật không biết phải làm sao
Mọi người ơi mau mau giúp đỡ em với
Em mèo bị sao vậy ạ ????
#2
Đã gửi 05 September 2010 - 11:36 AM
#3
Đã gửi 05 September 2010 - 04:52 PM
#5
Đã gửi 06 September 2010 - 02:26 PM
chuột lang, lúc 05 September 2010 - 11:36 AM, nói:
Mình có cho mèo đi khám lần nữa thì bsĩ bảo chập nhận thôi, mèo k qua được đâu, rồi bác sĩ kêu sau 24h khám fải đi khám lại, vậy mà bsĩ chẳng nói rõ cho mình biết, giờ thì em mèo đã đi xa mãi mãi r, bé chết trên tay mình, thương nhiều nhiều lắm, có lẽ k dám nuôi thêm em mèo nào nữa
#6
Đã gửi 06 September 2010 - 05:09 PM
pucca_xinhxinh, lúc 06 September 2010 - 02:26 PM, nói:
Hix, nếu đọc sớm hơn Topic này thì đã khác. Lần sau em mở Topic ghi rõ bệnh của mèo ngay tiêu đề để dễ thấy & đọc
Do tiêu chảy gây mất nước và chất điện giải, cho nên trong điều trị, đặc biệt đối với mèo con, vấn đề hàng đầu được đặt ra là bù nước và chất điện giải. Tức là, trước khi tính chuyện cầm tiêu chảy, hãy dùng gói ORESOL (đối với mèo con, có thể có đến 80% tiêu chảy là do nhiễm siêu vi Rotavirus, hoặc thức ăn nhiễm Shigella, Samonella, Ecoli và trường hợp này chỉ cần bù nước và chất điện giải là có thể khỏi).
Em phải bổ sung các chất điện giải bằng gói thuốc dùng cho em bé đó để tránh mèo bị sốc, choáng & mất cân bằng vì mất nước + khoáng trong phân. Sau đó em ra hiệu thuốc tây mua thuốc trị tiêu chảy dành cho người, loại hộp xanh nhỏ 100 viên than, về nghiền nhỏ cho mèo uống hoặc kèm thức ăn vào cho mèo ăn.
Em không nên để bác sĩ tiêm thuốc cho mèo khi em ko biết thuốc đó có tác dụng gì, nhiều bác sĩ vẫn tiêm cho mèo 1 vài liều để lấy tiền thuốc & không trách nhiệm lắm trong việc cứu chữa. Thêm 1 điểm nữa là sau khi tiêm thuốc cần phải thúc cho mèo hoặc chó ăn thật mạnh để lấy sức, anh ko hiểu sao bác sĩ kia lại bảo em đừng cho mèo ăn
Bệnh này dễ chữa mà đâu đến nỗi để mèo phải chết
Xin chia buồn cùng em & mong em sớm có một bé mèo mới.
CHỨNG TIÊU CHẢY Ở MÈO
Tiêu chảy là sự đào thải phân lỏng với lượng lớn khác thường, tăng các cơn rặn, tăng nhu động ruột quá mức của mèo.
Thông thường phải mất 8 giờ để thức ăn từ miệng qua bộ máy tiêu hóa hấp thu các chất dinh dưỡng, nước, khoáng chất và điện giải chỉ còn lại các chất cặn bã, xơ hình thành phân ở ruột kết và chờ để thải ra ngoài. Khi bị tiêu chảy, tốc độ thải nhanh hơn kèm theo nhiều nước, điện giải và niêm mạc ruột bong ra, thậm chí xuất huyết do viêm nhiễm với mùi hôi tanh khó chịu.
Các nguyên nhân nào dẫn đến tiêu chảy ở mèo ?
1. Ăn quá nhiều, đặc biệt thức ăn béo, giàu đạm : mỡ, cá, thịt hoặc các loại thức ăn ôi, thiu, có nấm mốc gây rối loạn tiêu hóa.
2. Ăn xác động vật chết thối rữa : xác chuột chết, chim chết, phủ tạng động vật ( ruột cá, lòng gà, lợn... )
3. Ăn phải dị vật : que cứng, cỏ cây, giấy, vải, nhựa...
4. Ăn, liếm phải các chất độc hữu cơ, xăng dầu, chất tẩy rửa gia dụng, vật liệu xây dựng xi măng, gạch cát...một số cây cỏ độc trang trí vườn hoa hoặc nội thất.
5. Chăm sóc Mèo già, mèo ốm yếu bằng sữa: khả năng tiêu hóa sữa và các sản phẩm sữa rất kém do không đủ men Lactase tiêu hóa đường Lactose của sữa. Đặc biệt dễ bị tiêu chảy khi nuôi mèo bằng sữa ở xứ nhiệt đới nóng ẩm.
6. Các stress tâm lý bất lợi : hoảng hốt, buồn rầu, tự giải cứu sập bẫy, nơi ở mới, người lạ... làm ức chế quá trình tiêu hóa gây tiêu chảy.
7. Nhiễm dịch bệnh do virus, vi trùng , nấm mốc: Bệnh Panleukopenia, Leukemia, Salmonella, Bệnh suy giảm miễn dịch do virus ( Feline Immunodeficiency Virus Infection FIV ).
8. Nhiễm ký sinh trùng: Giun sán, Động vật nguyên sinh Protozoa như: Coccidia, Giardia, Toxoplasma.
9. Các bệnh đường tiêu hóa : Khối u, viêm Dạ dày- ruột, Co thắt đại tràng...
Phòng bệnh tiêu chảy như thế nào ?
1. Quản lý chất lượng và số lượng thức ăn, loại thức ăn thích hợp cho mèo.
2. Tiêm phòng vaccine định kỳ chống các bệnh virus, vi khuẩn theo tư cấn của các Bác sỹ thú y.
3. Định kỳ tẩy giun sán, đặc biệt mèo non dưới 6 tháng tuổi.
4. Quản lý các hóa chất độc, chất tẩy rửa gia dụng, cây cỏ độc, hoa lá độc trang trí nội thất ( Hoa Ly ).
5. Giảm thiểu các stress bất lợi, yêu thương và chăm sóc mèo chu đáo, khoa học.
Chữa trị tiêu chảy ra sao ?
1. Loại bỏ các nguyên nhân gây tiêu chảy.
2. Thăm khám và theo chỉ định điều trị của Bác sỹ thú y.
---------------------------

Người nói đi như tim người nghĩ, họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê
#7
Đã gửi 06 September 2010 - 10:20 PM
Pate, lúc 06 September 2010 - 05:09 PM, nói:
Do tiêu chảy gây mất nước và chất điện giải, cho nên trong điều trị, đặc biệt đối với mèo con, vấn đề hàng đầu được đặt ra là bù nước và chất điện giải. Tức là, trước khi tính chuyện cầm tiêu chảy, hãy dùng gói ORESOL (đối với mèo con, có thể có đến 80% tiêu chảy là do nhiễm siêu vi Rotavirus, hoặc thức ăn nhiễm Shigella, Samonella, Ecoli và trường hợp này chỉ cần bù nước và chất điện giải là có thể khỏi).
Em phải bổ sung các chất điện giải bằng gói thuốc dùng cho em bé đó để tránh mèo bị sốc, choáng & mất cân bằng vì mất nước + khoáng trong phân. Sau đó em ra hiệu thuốc tây mua thuốc trị tiêu chảy dành cho người, loại hộp xanh nhỏ 100 viên than, về nghiền nhỏ cho mèo uống hoặc kèm thức ăn vào cho mèo ăn.
Em không nên để bác sĩ tiêm thuốc cho mèo khi em ko biết thuốc đó có tác dụng gì, nhiều bác sĩ vẫn tiêm cho mèo 1 vài liều để lấy tiền thuốc & không trách nhiệm lắm trong việc cứu chữa. Thêm 1 điểm nữa là sau khi tiêm thuốc cần phải thúc cho mèo hoặc chó ăn thật mạnh để lấy sức, anh ko hiểu sao bác sĩ kia lại bảo em đừng cho mèo ăn
Bệnh này dễ chữa mà đâu đến nỗi để mèo phải chết
Xin chia buồn cùng em & mong em sớm có một bé mèo mới.
CHỨNG TIÊU CHẢY Ở MÈO
Tiêu chảy là sự đào thải phân lỏng với lượng lớn khác thường, tăng các cơn rặn, tăng nhu động ruột quá mức của mèo.
Thông thường phải mất 8 giờ để thức ăn từ miệng qua bộ máy tiêu hóa hấp thu các chất dinh dưỡng, nước, khoáng chất và điện giải chỉ còn lại các chất cặn bã, xơ hình thành phân ở ruột kết và chờ để thải ra ngoài. Khi bị tiêu chảy, tốc độ thải nhanh hơn kèm theo nhiều nước, điện giải và niêm mạc ruột bong ra, thậm chí xuất huyết do viêm nhiễm với mùi hôi tanh khó chịu.
Các nguyên nhân nào dẫn đến tiêu chảy ở mèo ?
1. Ăn quá nhiều, đặc biệt thức ăn béo, giàu đạm : mỡ, cá, thịt hoặc các loại thức ăn ôi, thiu, có nấm mốc gây rối loạn tiêu hóa.
2. Ăn xác động vật chết thối rữa : xác chuột chết, chim chết, phủ tạng động vật ( ruột cá, lòng gà, lợn... )
3. Ăn phải dị vật : que cứng, cỏ cây, giấy, vải, nhựa...
4. Ăn, liếm phải các chất độc hữu cơ, xăng dầu, chất tẩy rửa gia dụng, vật liệu xây dựng xi măng, gạch cát...một số cây cỏ độc trang trí vườn hoa hoặc nội thất.
5. Chăm sóc Mèo già, mèo ốm yếu bằng sữa: khả năng tiêu hóa sữa và các sản phẩm sữa rất kém do không đủ men Lactase tiêu hóa đường Lactose của sữa. Đặc biệt dễ bị tiêu chảy khi nuôi mèo bằng sữa ở xứ nhiệt đới nóng ẩm.
6. Các stress tâm lý bất lợi : hoảng hốt, buồn rầu, tự giải cứu sập bẫy, nơi ở mới, người lạ... làm ức chế quá trình tiêu hóa gây tiêu chảy.
7. Nhiễm dịch bệnh do virus, vi trùng , nấm mốc: Bệnh Panleukopenia, Leukemia, Salmonella, Bệnh suy giảm miễn dịch do virus ( Feline Immunodeficiency Virus Infection FIV ).
8. Nhiễm ký sinh trùng: Giun sán, Động vật nguyên sinh Protozoa như: Coccidia, Giardia, Toxoplasma.
9. Các bệnh đường tiêu hóa : Khối u, viêm Dạ dày- ruột, Co thắt đại tràng...
Phòng bệnh tiêu chảy như thế nào ?
1. Quản lý chất lượng và số lượng thức ăn, loại thức ăn thích hợp cho mèo.
2. Tiêm phòng vaccine định kỳ chống các bệnh virus, vi khuẩn theo tư cấn của các Bác sỹ thú y.
3. Định kỳ tẩy giun sán, đặc biệt mèo non dưới 6 tháng tuổi.
4. Quản lý các hóa chất độc, chất tẩy rửa gia dụng, cây cỏ độc, hoa lá độc trang trí nội thất ( Hoa Ly ).
5. Giảm thiểu các stress bất lợi, yêu thương và chăm sóc mèo chu đáo, khoa học.
Chữa trị tiêu chảy ra sao ?
1. Loại bỏ các nguyên nhân gây tiêu chảy.
2. Thăm khám và theo chỉ định điều trị của Bác sỹ thú y.
Cám ơn anh nhiều lắm, cũng không biết có muốn nuôi thêm em nào nữa không, vì em đã 2 lần chứng kiến tận mắt các em yêu của mình chết dàn dần.
Lần thứ nhất là Bon ( con chó ) nó ăn fai bả chuột , lần thứ 2 là pucca , giờ buồn lắm k nghĩ đến nuôi thêm em nào nữa huhu
#8
Đã gửi 10 September 2010 - 08:07 PM
#9
Đã gửi 01 August 2011 - 12:47 PM
#10
Đã gửi 03 August 2011 - 03:03 PM
meoxiem264, lúc 01 August 2011 - 12:47 PM, nói:
giốg hệt Sam nhà tớ, tớ c~ đag k biết fải làm thế nào nữa, nhưg đừg cho ăn ngọt, mèo đag đy ỉa, ăn ngọt vào đy càg ác hơn
* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự. * Viết bài phải có dấu Tiếng Việt. * Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác. * Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










