• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

cách chăm sóc gà đá độ

hieukt123

New Member
Truy cập tại đây để nhận được những món quà hấp dẫn nhất.
Khi các sư kê muốn sở hữu cho mình một chú chiến kê hay thì trước tiên chúng ta phải lựa chọn được giống gà tốt hay chuieens thuật của chúng ra sao.Dưới đây là một số tiêu chí để chọn gà chọi hay của các sư kê chơi gà chuyên nghiệp

1.bó đuôi:
Để có cách chọn gà chọi hay thì thứ nhất là nhìn vào bó đuôi con gà là sư kê đã đoán được gà chọi có lối đá hay không hay chúng có nhiều hay ít đòn đánh, chưa biết nó lối lên đè xuống chui hay cứng trên đuổi mỏ.. chỉ biết lối nó hay( còn hay kiểu gì thì còn phải kết hợp dáng đứng, thế cần, mặt, mỏ...). Để đánh giá được đuôi chú gà chọi hay thì chúng ta cần xét đến gà có loại đuôi cung trăng,bó đuôi càng lớn càng to,nhiều lông mọc ra từ phao câu gà đó nhiều lối và lối rất hay

2.Chọn tông mái:
Thứ hai để chọn được gà chọi hay thì chúng ta cũng phải xét đến tông mái. Chọn gà chọi thì gà tông mác hay không là do 80-90% bộ mặt của con gà chọi. Đặc điểm của chúng là con ngươi nhỏ, đặc hay đậm màu đã là gan đến 90% rồi ( nhât tướng nhì tông mà các bác ). Ngoài ra khi chúng ta chọn gà hay thì chúng ta cũng phải để ý đến lỗ tai nghĩa là lỗ tai phải nhỏ và nhiều lông. Nhiều sư kê không quan tâm nhưng nó lại quan trọng lắm, gà lỗ tai nhỏ mơi tinh nhanh, nhenh nhẹn hoạt bát. Lỗ tai to là loại chậm chạp ko tinh mang. Xét về bộ mặt thì sư kê phải xem cho đủ, mắt, mỏ, mào, má, lỗ tai, đỉnh đầu, mép mỏ, hàm trên hàm dưới, khung mắt,nói tóm lại là tất cả các bộ phận của một chú chiến kê. Có gì tồn tại trên mặt đều phải xem. Về mắt nói rồi, khung mắt nên trọn loại hình chữ nhật đừng chọn loại khung mắt hình tròn, gà hiền lắm.mí mắt mỏng gà mới nhanh và mau đòn làm cho đối thủ không kịp ra đòn được, khi sư kê nhìn vào mí mắt gà là biết con gà này có mau lẹ hay không. Má gà phải cao nổi to lên gà mới bản lĩnh lì lợm chịu tải (còn do cả khung bệ tông nữa) tốt nhất là nhìn con gà từ đỉnh đầu xuống gò má thì xương đỉnh đầu thắt lại ( sọ thắt) má nổi phình ra nhìn má ,tai, phải to hơn xương sọ. Đấy là loại có bản lĩnh hơn người.Nhìn giống tướng con nhà nòi. Gà nhìn từ đỉnh sọ xuống má mà thấy mắt lồi nhô ra to hơn hoặc bằng gò mák thì ba đòn đau là bước bất kể tông gì. Mép mỏ thì sao ? Mép mỏ cần mỏng, sâu hàm mới khỏe mà hàm khỏe mới cắp khỏe .Trên đây là một số đặc điểm để nhìn chúng ta có thể chọn cho mình một chú chiến kê hay và có lối đá hay.Cách chọn gà chọi cũng không phải là khó chỉ cần chúng ta yêu và tỉ mỉ là được
 
Top