• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Có nên cho cún mặc đồ?

jamesross

Member
Có nên cho cún mặc đồ?

Cũng giống như con người, người bạn bốn chân của chúng ta cần được mặc đồ vì ba lí do chính: bảo vệ, giữ ấm và làm đẹp.

Khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt trong việc tìm kiếm và cứu hộ, các chú chó thường được trang bị đồ bảo hộ như là giầy ủng hoặc áo khoác co dãn. Thậm chí, chúng còn được khoác áo bơi để tránh đuối nước; hay được đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi mảnh vỡ, tia cực tím và cải thiện tầm nhìn xa.

Một số loài chó hay bị cảm lạnh, do đó một chiêc áo len, giầy, hoặc ngay cả một chiếc mũ rất cần thiết cho cún. Cún cưng của bạn có thể chịu đựng tiết trời giá rét như thế nào phụ thuộc theo giống, kích cỡ, bộ lông và tuổi của nó. Giống chó nhỏ, nhẹ cân và có bộ lông thưa và ngắn (như giống chó Chihuahua, chó săn thỏ, hoặc chó sục) nên được mặc một chiếc áo len ấm hoặc áo khoác dành cho cún, nhất là khi chúng ở ngoài trời. Nếu bạn có ý định cắt ngắn lông cho cún nhằm tránh xù lông, bạn nên xem xét việc mặc đồ cho cún trong những ngày rét để bảo vệ sức khỏe cho chúng. Đặc biệt, các chú chó già có hệ miễn dịch kém, hoặc khả năng mọc lông kém cũng cần mặc ấm ngay cả khi ở trong nhà.

Cuối cùng, chắc hẳn bạn từng thấy thích thú khi ngắm nhìn các chú chó được hóa trang trong các ngày lễ hội như: chú tuần lộc duyên dáng trong đêm giáng sinh, chú chó phù rể lịch lãm trong bộ tux vào ngày cưới… Đó là những ý tưởng tuyệt vời, độc đáo mà người chủ dành tặng cho thú cưng của mình; và chắc chắn chúng sẽ cảm thấy tự hào vì được đối xử như chính những người bạn thân của chủ.
 
Top