• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cách cho chó Husky con ăn đảm bảo dinh dưỡng và khoa học

Chó Husky có tổ tiên là chó sói nhưng chúng lại ăn ít hơn so với thân hình to lớn của chúng. Một phần cũng do hệ tiêu hóa của chó Husky làm việc hiệu quả khiến chúng hấp thụ dinh dưỡng trong thức ăn rất tốt. Vậy nên cho chó Husky con ăn gì để đảm bảo dinh dưỡng với khẩu phần ăn ít như vậy. Bài viết này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong cách nuôi chó Husky con, cách cho chó Husky con ăn khoa học.

Cách cho chó Husky từ 1 – 2 tháng tuổi ăn
Sau khi đã chọn mua được chú Husky con đẹp, ưng ý, bạn cần bắt tay cho kế hoạch nuôi dưỡng chúng. Vậy chó Husky 2 tháng tuổi ăn gì? Thời điểm này chúng đã có thể ăn các loại thức ăn ngoài. Chúng rất thích ăn thịt nên bạn có thể nấu nhừ thịt cho chúng ăn cùng với cơn nhão, nhưng thịt chó chó Husky ăn phải ít mỡ. Vì hệ tiêu hóa của chó Husky không tốt nếu ăn quá nhiều mỡ chúng sẽ bị tiêu chảy. Ngoài ra bạn có thể cho chúng ăn thêm ít rau, củ quả và ngũ cốc.


Chó Husky có thể ăn thịt lợn, thịt gà, thịt bò, nội tạng động vật nên bạn có thể thay đổi hằng ngày khẩu phần ăn cho chó Husky con, để chúng thêm hứng thú với những bữa ăn. Cũng trong giai đoạn này, vì chó còn rất nhỏ nên nếu cho ăn các loại thịt, bạn nên cắt miếng nhỏ và trộn lẫn cơm hoặc cháo cho chúng ăn.

Ngoài những món ăn tự nấu, bạn cũng có thể cho cho Husky con ăn thêm các loại thức ăn khô bán sẵn dành cho chó khác. Trước khi cho ăn, bạn hãy ngâm thức ăn khô cho chó vào nước ấm khoảng 5 phút là có thể cho chúng ăn được.

Về số bữa trong ngày, giai đoạn này nên cho chó Husky ăn từ 4 – 5 bữa là thích hợp nhất bởi chúng còn nhỏ, nên dạ dày và ruột của chúng cũng chưa hoàn thiện. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp chúng tiêu hóa tốt từng bữa ăn.

Trước khi đi ngủ, bạn nên cho chúng uống 1 bát sữa ấm. Ngoài việc giúp tăng trưởng chiều cao và bề ngang, uống sữa còn giúp chó ngủ ngon hơn vào buổi tối.


Chó Husky con chỉ nên ăn thức ăn mềm như cơm nát, cháo

Cách cho chó Husky từ 3 – 6 tháng tuổi ăn

Lớn hơn một chút, thì khẩu phần ăn của chó Husky con cũng tăng theo, cả về chất lượng thức ăn lẫn số lượng thức ăn. Lúc này bạn không nên cho chúng ăn cơm nhão như trước nữa, bởi như vậy chó con sẽ rất nhanh đói. Cách cho chó Husky con ăn khoa học nhất vào giai đoạn này là cho chúng ăn cơm như con người, rất đơn giản, gia đình bạn ăn gì thì nó sẽ ăn nấy.

Nếu cho chúng ăn thịt, cách chế biến cũng không cần phải quá cầu kì như trước nữa, nhưng nhất định phải nấu chín thức ăn cho chó Husky con nhà bạn. Dù chó Husky không thích ăn rau, củ quả và tinh bột nhưng bạn vẫn phải cho chúng ăn một ít trong bữa ăn để tránh chó con nhà bạn thiếu vitamin và chất khoáng. Nếu thiếu 2 chất này rất có thể chó Husky con nhà bạn sẽ ăn cỏ và phân. Như vậy thì không vệ sinh chút nào. Nên cho chúng ăn bí đỏ, cà rốt và các loại rau có mà xanh đậm bởi chúng chứa nhiều viamin A giúp chú chó con sáng mắt và tăng cường sức đề kháng cơ thể của chúng.

Việc cho chó Husky ăn ngũ cốc ngoài việc giúp nó no hơn còn bổ sung thêm vitamin B1 cho chó con nhà bạn. Ngũ cốc cũng chứa nhiều đường, sẽ giải phóng ra năng lượng giúp cho con có sức để sinh hoạt hằng ngày.

Bạn không nên cho chó Husky ăn các loại xương lớn trong thời gian này. Bởi chúng rất dễ bị hóc xương do răng chưa đủ lớn, chắc và cơ hàm còn chưa phát triển.


Có thể cho Husky con ăn thức ăn khô bán sẵn

Cách cho chó Husky từ 6 tháng tuổi trở đi ăn

Cách cho chó Husky con ăn ở giai đoạn này khá nhàn, số bữa và khẩu phần thức ăn của chó Husky từ 6 tháng tuổi trở đi không khác gì một chú chó trưởng thành. Bạn chỉ cần cho chúng ăn ngày 2 hoặc 3 bữa mà thôi, như vậy cũng đã đủ cung cấp năng lượng cho chó Husky rồi. Các loại thức ăn vẫn ăn bình thường như trước nhưng lưu ý, thịt lúc này nên để cả miếng và có thể cho chúng ăn xương để luyện cơ hàm cho chó Husky.

Muốn chó con Husky nhà bạn có bộ lông đẹp thì bạn nên cho nó ăn thêm các loại trứng. Ngoài việc cung cấp 1 lượng lớn protein nó còn bổ sung thêm các loại vitamin cho chó con. Về số lượng, nên cho chó Husky ăn 2 ngày 1 quả là tốt nhất.

Một số điều bạn cần nhớ trong cách cho chó Husky con ăn

  • Bạn phải để nước ở những chỗ thuận tiện cho chó Husky tìm nước uống. Phải để nước ở nơi khô ráo, tránh làm bẩn nước uống của chó Husky. Ngoài ra, xung quanh nơi chó Husky ở bạn cố gắng đừng để có những vũng nước đọng đề lâu ngày. Bởi vì, nơi này chính là địa điểm thuận tiện cho những mầm bệnh phát triển. thường xuyên thay đổi nước uống cho chúng để tránh cho chúng uống nước cặn.
  • Không được cho chó Husky ăn thức ăn chưa được nấu chín, vì chó Husky là loài chó sống quen với khi hậu lạnh này chúng sống ở nước ta, chưa quen khí hậu nóng ẩm do đó em Husky nhà bạn rất dễ bị nhiễm giun sán.
  • Hạn chế việc mua thịt mỡ làm thức ăn cho chó Husky, bởi hệ tiêu hóa của chó vốn đã nhạy cảm, nếu cho ăn nhiều thịt mõ chúng sẽ dễ bị tiêu chảy.
  • Huấn luyện cho chó Husky ăn vào những thời điểm cố định trong ngày. Để tạo thành thói quen và trở thành đồng hồ sinh học cho chó Husky.
  • Thường xuyên thay đổi thức ăn hằng ngày cho chó Husky.
  • Không cho chó Husky con ăn thức ăn ôi thiu.
  • Thường xuyên cho chó Husky con ăn thêm rau, củ quả và cơm nếu không có khả năng chúng sẽ ăn cỏ và phân.
  • Vệ sinh sạch sẽ bát đĩa của chó Husky sau khi ăn, đổ thức ăn thừa của chó sau bữa ăn. Để ngăn ngừa việc chuột, gián bò vào sẽ khiến lần ăn sau của nó không được đảm bảo an toàn.

Cùng xem thêm hình ảnh chó Husky đẹp, đáng yêu nhé:


Chú Husky con đang được chủ nhân đưa đi chơi công viên



Cho em khoe lưỡi tí nha


Em làm điệu tí, chị chủ chụp cho e kiểu nào

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc chó Husky con ăn gì cho tốt. Các bạn cũng nhớ áp dụng những kinh nghiệm trong cách chăm sóc, cách cho chó Husky con ăn được nêu trong bài viết này để mang lại những bữa ăn giàu dinh dưỡng nhất cho cún yêu nhà mình nhé.

Nguồn tin tức thú cưng : https://chodocu.com/cho/cach-cho-cho-husky-con-an-dam-bao-dinh-duong-va-khoa-hoc-ar866.htm
 
Top