• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cho mèo ăn như thế nào?

Chó

Diamond Member
Mèo là loài thú nuôi rất "bắng nhắng", "vô tổ chức" trong ăn uống. Lúc thì thích ăn đồ tươi sống : thịt sống, bắt chuột ăn đầu, thân, đuôi tùy theo khoảng thời gian nhất định trong tháng âm lịch ( theo kinh nghiệm truyền miệng từ xưa). Khi thì thích ăn thức ăn bên ngoài bát ăn, nhặt tha đồ ăn rơi vãi trên nền nhà, thậm chí thích "ăn vụng" trong mâm, nồi thức ăn của người. Có chú mèo thích ăn nơi yên tĩnh, lại có nhiều con thích chỗ sáng, nhộn nhịp để vừa ăn vừa được chơi thoải mái. Đặc tính hoang dã trong ăn uống của mèo còn rất rõ, dù sao chủ mèo nào cũng không dễ dãi chấp nhận, cần có những nền nếp nhất định tập cho mèo của mình trong ăn uống.

1. Cho mèo ăn ở đâu ?
Cũng như các thú nuôi khác, việc cố định nơi cho chúng ăn, chỗ yên tĩnh, tránh va chạm, đi lại của người , đặc biệt trẻ con nghịch ngợm là rất cần thiết. Nên cho mèo ăn ở góc nhà, góc bếp, góc đồ vật như tủ, tủ lạnh... để giữ được yên tĩnh, dễ vệ sinh sàn, nền nhà. Tránh để đồ ăn chỗ cao, chật chội khó quan sát và quét dọn. Không cho mèo ăn nơi có các vật nuôi khác, đặc biệt là chó, chúng dễ tranh dành, xung đột lúc ăn uống.

2. Chọn dụng cụ cho mèo ăn như thế nào ?

Cần cố định dụng cụ đã chọn cho mèo ăn. Dụng cụ cần chắc chắn, khó di chuyển xê dịch, không dễ vỡ, không độc, dễ rửa sạch, vệ sinh, sát trùng. Nên đặt bát, khay đựng thức ăn trên một tờ giấy báo, bỉa hoặc tấm gỗ mỏng để lót, hứng đựng thức ăn thừa rơi vãi, dễ dọn sạch sau bữa ăn, tránh khi mèo đói ăn lại thức ăn ôi thiu, tránh loài loài vật khác:Chó, chuột, dán, kiến... đến ăn lại làm tăng khả năng nhiễm bệnh dịch cho mèo.
Nên đựng đồ ăn và nước uống, sữa ở các dụng cụ khác nhau. Hiện nay trên thị trường có cung cấp các loại khay, bát ăn đơn và đôi hình nón cụt cho mèo, rất thuận tiện cho ăn và vệ sinh.

3. Lượng thức ăn và số bữa ăn trong một ngày ?
Các nhà khoa học đã tính toán khẩu phần cơ bản cho mèo : 30 gr thức ăn/ 1kg trọng lượng cơ thể/ ngày, trong đó tỷ lệ protein chiếm 25 %. Các trường hợp đặc biệt cho Cat Show, khẩu phần ăn được các bác sỹ thú y chỉ định.
Bảng dưới đây nêu chi tiết về số bữa ăn và lượng thức ăn theo lứa tuổi mèo:

-----Tuổi--------------Số bữa ăn/ ngày--------------Lượng thức ăn tính theo gram.
Mèo con:
Tập ăn- 3 tháng -------- 4- 6-------------------------80- 190
4- 5 tháng-------------- 4- 5-------------------------275
6- 7 tháng-------------- 3- 4-------------------------370
7- 8 tháng-------------- 3 ---------------------------370

Mèo trưởng thành:
Trên 9 tháng ------------2- 3-------------------------400
Mèo mang thai-----------3- 5-------------------------420- 460
Mèo khác ---------------3----------------------------300- 370
Khẩu phần gợi ý trên chỉ áp dụng với mèo được thả tự do, vận động đầy đủ, gần với điều kiện tự nhiên, ánh sáng mặt trời. Đó là nhứng con mèo có hệ số tiêu hóa và hấp thu cao. Với những mèo kém vận động không cho ăn quá nhiều.

Những kiêng kị với mèo:
- Không cho ăn thịt ôi thiu, nhiễm khuẩn.
- Không cho ăn xương gà.
- Không cho ăn lòng trắng trứng gà, vì chứa chất avidin làm trung hòa chất biotine ( loại vitamin cần thiết cho mèo).
- Không cho mèo ăn quá 2 quả trứng / tuần.
- Không đun cá quá lâu với nhiều nước sẽ phá hủy chất dinh dưỡng trong cá.
- Không cho mèo ăn thức ăn khô khi nghi ngờ viêm đường tiết niệu, bí đái.
- Không cho ăn thức ăn chế riêng cho chó, vì không bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng cho mèo.

Chế độ ăn riêng theo đơn của Bác sỹ Thú Y:
Với mèo già, bệnh cần có chế độ ăn đặc biệt theo đơn của Bác sỹ Thú Y, có thể thấp lượng protein, mỡ, đường...thậm chí phải chỉnh cả độ pH thích hợp trong các bệnh đường tiết niệu.
(Nguồn: viet-pet do bác sĩ GreenVet- HaNoi viết)
 
Top