• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

CHO PUG ĂN GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN?

Tamapu Pet

New Member
Làm gì để Pug của bạn mau ăn chóng lớn, khoẻ mạnh? Câu hỏi mà các bạn lần đầu tiên tiếp xúc và ẵm một baby pug về dinh. Thức ăn cho chó Pug là gì? Khẩu phần ăn thế nào? Đây là những câu hỏi thường gặp

Đặc điểm về chó Pug


Mấy em Pug thuần chủng hay là “con lai”, nhìn chung đều có những đặc điểm nhận biết sau đây.Chó Pug chó hình dáng giống quả lê, phần vai rộng hơn phần hông. Bộ lông ngắn, mềm mại, dễ chải. Thường pug có màu nâu, trắng,vện và trộn lẫn giữa chúng. Da Pug cực kì mềm mại, làm cho người khác có cảm giác rất thích khi vuốt ve chúng. Nổi bật nhất có thể nói là đôi mắt tròn lồi màu sẫm và hàm dưới hơi trề ra rất ngộ nghĩnh. Đuôi thẳng hoặc xoắn tít.

Chó Pug ăn gì? Khẩu phần thức ăn thế nào?

Trở lại vấn đề chính của chúng ta, pug ăn được những gì? Thật ra, chúng ăn được tất cả, ăn gì cũng được. Nói thẳng ra, chúng rất ham ăn và hay ăn tạp. Nhưng không phải vì thế mà bạn có thể cho chúng ăn tuỳ ý nên thận trọng chú ý khẩu phần ăn trong giai đoạn pug còn nhỏ.

Chó pug con từ 1-2 tháng tuổi

Giai đoạn này nên cho pug ăn cháo thịt xay nhuyễn và bổ sung các loại thức ăn khô có chứa thành phần bổ sung canxi cho chó. Chia thành 4-5 bữa ăn nhỏ trong một ngày.

Chó pug từ 3-6 tháng tuổi

Đến lúc này bạn nên chia khẩu phần ăn trong một ngày của pug thành 3-4 bữa nhỏ. Giai đoạn này các bé pug phát triển nhanh chóng. Vì thế, bạn nên bổ sung thêm nhiều calo, protein, các vitamin và khoáng chất. Bắt đầu tập cho chó con ăn cơm, các loại thịt, cá, tôm, trứng, rau củ.

Khi chó pug từ 6 tháng tuổi trở đi

Bạn bắt đầu cho chó ăn 3 bữa ăn mỗi ngày. Lúc này cần tăng cường các thực phẩm nhiều protein, canxi, chất xơ và đạm cho chó, nên thường xuyên bổ sung thêm các loại rau xanh, đậu hạt như đậu xanh, đậu hà lan, cà rốt, khoai lang, khoai tây, bông cải xanh, bí xanh, bí đỏ, các loại trái cây, những loại thực phẩm này rất tốt cho việc tăng trưởng và phát triển thể chất lẫn sức khỏe cho chó Pug.

Một số lưu ý trong việc cho Pug ăn

Do đặc tính của mấy bé pug là rất ham ăn lại ít vận động nên rất dễ béo phì, nên bạn phải chú ý nên cho pug ăn nhiều bữa mỗi ngày. Mỗi bữa không để pug ăn quá no. Tránh cho ăn nhiều chất béo, thịt mỡ , đồ tanh, đồ cay nóng và không cho ăn uống quá nhiều sữa, bánh kem.

Thực phẩm bổ sung cho chó Pug

Thường thì trong khẩu phần ăn hằng ngày dù bạn cho ăn nhiều món, nhưng dưỡng chất trong các món ăn sẽ bị mất đi nhiều trong quá trình chế biến. Việc bổ sung dinh dưỡng cho pug bằng các loại thức dạng khô là rất cần thiết. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn cho chó. Cần lắm một địa chỉ cung cấp thức ăn cho chó pug uy tín, chất lượng.

Bạn đang quan tâm về các sản phẩm thức ăn cho chó nói chung cũng như thức ăn dành cho các cún Pug thì có thể tham khảo các sản phẩm của Tamapu Pet Shop. Hàng nhập ngoại, có tên tuổi, nguồn gốc, công thức rõ ràng mà quan trọng là thức ăn chất lượng tốt cho sức khoẻ và thể chất cho chó yêu nhà bạn.

______TAMAPU PET______

Địa chỉ: www.tamapu.com

Facebook: fb.com/tamapupet

Điện thoại: 0902.606.610
 
Top