• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

gà đá cựa sắt 40 chai

hieukt123

New Member
Một con gà chọi coi đá gà nòi tốt là một con gà khỏe mạnh về thể chất, lông, dáng, vảy… phụ thuộc vào chế độ ăn cũng như sức tiêu hóa của con gà. Khi nuôi gà để đi đá gà chọi, người ta thường quan tâm đến cách chiến đấu, sức lực.. Tuy nhiên không phải ai cũng quan tâm kỹ lưỡng đế chế độ ăn hợp lý của gà. Một chế độ ăn hợp lý sẽ giúp cho con gà của bạn phát triển một cách khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên cũng có những trường hợp gà chọi ăn không tiêu do nhiều lý do khác nhau. Sau đây là một số nguyên nhân cũng như một số giải pháp để phòng trành chữa trị khia gà chọi ăn không tiêu.

Bắt đầu một tuổi trở đi là gà chọi đã hoàn tất việc thay lông và nhìn ra dáng vẻ con nhà nòi và chúng có nét oai phong và lúc này bộ lông của chúng rất mượt và bóng bẩy. Và đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta cắt và tỉa lông cho gà chọi đẹp.Dưới đây là một số bộ phận mà chúng ta cắt và tỉa lông

1. Tỉa lông ở đầu và cổ:
Nhiều sư kê chơi sành gà chọi nói thường thì không nên hớt những lông nhỏ mọc trên đỉnh sọ và mọc dài xuống tới chân sọ (nơi giáp với xương cổ) mà sư kê chỉ bắt đầu tỉa lông từ đốt xương cổ đầu tiên của chúng trở xuống. Khi chúng ta bắt đầu tỉa thì hớt lông gáy và hai bên xuống cho đến sợi giây chằng dính vào lưng hay còn gọi là gà cổ đôi hay cuối cần cổ. Khi tỉa lông cho gà chọi chúng ta nên tỉa từng chùm lông dựng lên cho căng rồi cắt sát ở chân lông và nên khi thả ra chân lông của chúng bị cắt gọn rút lại vào trong da không thấy bờm xờm như chúng ta hớt bằng kéo theo như kiểu hớt xắp lông.Phía trước thì chúng ta tỉa làm sao cho gọn và nhìn oai vệ là được nhưng phải thật gọn
2. Tỉa lông nách non & hông:
Khi chúng ta tỉa lông cho gà chọi thì chúng ta nên tỉa khoảng da lớn để giảm nhiệt cho gà để gà có thể giữ ổn định trong khi đá là nách và hai bên hông gà vì chỗ đấy chúng tích nhiều nhiệt nhất, dùng nước và thường phun nước,chúng ta nên lau hai nách và hông gà để gà bớt thở không hao sức khi đánh làm tốn sức.Trong trận đấu mà gà không thoát nhiệt được sẽ bị yếu và đứng kéo họng thở, và khi đánh sẽ mệt và chúng không còn sức để ra đòn khi ra đấu với đối thủ và chắc chán sẽ bị thua. Sư kê chỉ tỉa lông non từ nách non ra và kéo thẳng xuống cho đến phao câu chỗ nhiều lông nhất. Khi tỉa lông mao và lông trên lưng các sư kê tuyệt đối không tỉa mất thế đánh của gà sẽ làm chúng giảm đi sự oai phong,uy phong. Nếu lấy chỗ xương hông nhô ra làm chuẩn thì đó là đường chạy dài từ trong nách xuống đến phao câu gà để theo đó mà chúng ta có thể tỉa lông gà chọi cho gọn và đẹp mắt.
3. Tỉa lông đùi:
Khi tỉa phần lông bên đùi tiếp giáp hông thì chúng ta cần phải tỉa cho con gà gọn và đẹp. Phía trước của đùi gà chọi cũng được tỉa cho gọn. Sư kê chú ý riêng phần đùi non, phía trong của đùi gà các sư kê có thể tỉa cả phần lông bao quanh gối để cho sư kê dễ vuốt khăn nước và phun hậu cho gà.
4. Tỉa lông bụng dưới lườn:
Cách tỉa lông cho gà chọi của phần này là phần lông ngực được giữ lại cho đến phần tiếp giáp của đùi để khi tỉa tránh cho ngực gà bị những vết cào của móng đối phương trong phần tranh đấu. Tỉa lông cho gà cần sự tỉ mỉ và kiên trì.Chúc các sư kê có chú gà với bộ lông ưng ý nhé
 
Top