• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Greyhound- giống chó nhanh nhất thế giới

lovepetman

New Member
Tên khác:
English Greyhound.

Nguồn gốc:
Đây là giống chó cổ xưa, một loại chó chạy nhanh nhất thế giới. Chúng có thể chạy đạt vận tốc 65 km/giờ. Greyhound là một món quà rất có giá trị do tốc độ của chúng.
Giống này có nguồn gốc từ giống Arabian Sloughi và những nhà buôn đã mang chúng đến nước Anh trước năm 900 sau khi chúa Giesu ra đời.
Đã nhiều thế kỷ qua người ta sử dụng chúng trong việc săn hưu nai và lợn lòi hoang dã. Giống chó này có thể chộp con mồi, vật ngã chúng rồi lôi kéo xềnh xệch không ngừng nghỉ. Greyhound còn là kẻ thù muôn đời của thú nuôi trong nhà, đặc biệt là đối với mèo và ngỗng. Ngày nay, người ta sử dụng chúng chủ yếu trong những cuộc đua chó (ở nơi có những con thỏ máy để chúng săn đuổi). Môn thể nào này đặc biệt phổ biến ở những nước Anglo-Saxon.

Cuộc đời của những con chó đua luôn kết thúc bằng nốt nhạc buồn. Sau khi “gát chân”, giả từ sự nghiệp thi đấu chúng thường bị…giết. Một số con may mắn hơn trở về gia đình chủ, sống nốt những ngày còn lại bằng nhiệm vụ giữ nhà và cứu hộ. Ở vai trò mới này chúng vẫn luôn thành công, xuất sắc như thời làm vận động viên.

Greyhound có một số tài năng tiêu biểu như: săn bắt, quan sát, giữ nhà và chạy đua…


Ngoại hình:
Đây là loại chó có ngoại hình đẹp, gọn gàng, cao ráo với bộ ngực nở nang, xương sống cong và một sự mềm dẻo phi thường. Đầu dài, mõm thon. Hộp sọ rộng. Đôi tai nhỏ, màu hồng, gấp về phía sau. Mắt sậm, cổ dài tao nhã. Hai chân trước thẳng hoàn toàn. Thân sau đầy cơ bắp, mạnh mẽ với phần thắt lưng thon.


Giống này có đuôi dài, hạ thấp và hơi cong lên một chút ở phần đầu đuôi. Bộ lông ngắn, mịn và có nhiều màu khác nhau, kể cả những mảng, đốm.

Bản tính:
Greyhound là loại chó nhạy cảm, hòa nhã và dịu dàng. Chúng can đảm và trung thành, nhưng có thể bướng bỉnh. Giống này rất thông minh, song chúng có đặc điểm không được đánh giá cao, đó là tính rụt rè, kín đáo trước cả chủ lẫn người lạ.

Khi nuôi giống chó này bạn cần xã hội hóa ngay từ khi chúng còn nhỏ để làm giảm tính rụt rè của chúng. Chúng tỏ ra điềm đạm, hòa nhã ngay cả trong vai trò chó đua và chó cảnh.

Một khi quen với gia đình chủ giống chó này sẽ lộ vẻ trìu mến những người mà chúng yêu thương và là loại chó bầu bạn đáng tôn trọng.

Phần lớn chó Greyhound có bản năng săn mồi tự nhiên. Chúng luôn săn đuổi bất kỳ vật gì với sự chuyển động rất nhanh. Một vài con có thể giết lũ mèo và những vật nuôi khác trong nhà. Tuy nhiên điều này không phải là đa số (chỉ khoảng 20% những con chó đua là quá khích, săn đuổi con mồi, còn phần lớn đều không làm hại những động vật nhỏ).

Khoảng 10% sẵn sàng giảm bớt bản năng săn mồi ngay lập tức và số còn lại có thể được huấn luyện để ở nhà một mình với lũ mèo và những thú cưng khác, mà không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Chúng hiếm khi gặp khó khăn với những con chó khác và bình thường thì tốt với trẻ em, mặc dù chúng không thích những trò chơi mạnh bạo trong nhà và sẽ không là chọn lựa tốt cho trẻ con nhỏ tuổi.

Trong nhà, giống chó này điềm tĩnh, dễ gần. Chúng muốn gần gũi với những người trong gia đình chủ. Nhìn chung, Greyhound có khả năng chịu đựng ghê gớm và không sủa nhiều lắm.

Những con thuộc dòng chó cảnh có ngoại hình khác với những con thuộc nòi chó đua. Chó cảnh thường nặng nề hơn chó đua và thường được sử dụng làm chó cưng tốt hơn. Song chó đua cũng thực hiện xuất sắc vai trò là thú cưng nếu được dạy bảo kỹ.

Chiều cao, trọng lượng:
Chó đực cao 71-76 cm, cân nặng 29-32 kg; chó cái cao 68-71cm, nặng 27-29 kg.

Sức khỏe:
Giống này có khuynh hướng bị sưng phù. Mỗi ngày bạn cho chúng ăn 2 hoặc 3 lần với khẩu phần nhỏ là được. Dĩ nhiên con càng lớn thì cho ăn càng nhiều hơn một chút.
Greyhound nhạy cảm với thuốc men, kể cả thuốc trừ sâu.

Điều kiện sống:
Nếu đuợc tập kỹ giống này sẽ thích nghi tốt với cuộc sống trong căn hộ. Chúng khá ù lì trong nhà và chỉ cần cho chúng một sân rào nhỏ. Greyhound dễ bị tác động trước cái lạnh, song chúng chịu được thời tiết rét buốt lâu đến mức nào thì tùy thuộc vào bộ lông bên ngoài của chúng.​

Huấn luyện:
Nếu nuôi giống chó này làm thú cưng bạn cần cho chúng chạy thường xuyên, cũng như cho chúng đi bộ nhanh và lâu. Tốt nhất là vào cùng thời điểm nào đó mỗi ngày. Greyhound thích chu kỳ hoạt động đều đặn, đúng giờ giấc.

Tuổi thọ:
Khoảng 10-12 năm.​
Vương Trung Hiếu
(Nguồn: Viet Kennel Club)​
 
Top