Nuôi sóc dễ lắm bạn! Mỗi ngày bạn cho pé ăn trái cây là được rồi.sóc thích ăn chuối, mít, xoài, dua gang... nói chung cái gì ngọt là pé thích ah. sóc baby thì chăm cực hơn. Cứ 2,3 tiếng bạn phải đút pé uống sữa 1 lần. nhưng mà chăm như vậy pé sẽ dạng hơn, thân thiên với bạn. khi lớn pé sẽ theo bạn suốt.Lồng nuôi thì ở ngoài hok có bán sẵn lồng cho sóc đâu,bạn có thể tự làm 1 cái lồng cho pé, yêu cầu chỉ cần cái lồng cao cao tí, bỏ 1 khúc cây to vào để pé tự do leo trèo, siêng hơn thì làm cho pé cái ổ nữa là xong. pé sợ lạnh nên bạn hãy bỏ 1 cái khăn hay miếng vải nhỏ để pé cuộn người vào đó.( pé thích như vây^^). ngoài ra thì bỏ 1bình nước nhỏ vào cho pé. Nhìu người nói là sóc không cần uống nước chỉ cần ăn trái cây là đủ,nhưng pé nhà mình lại thích uống sữa nên mình hay cho pé uống sữa.Nếu bạn nuôi pé từ nhỏ thì khoảng 1 tháng là có thể thả ra chạy trong nhà rùi.pé nhà mình khi thả ra thì cũng hay phóng uế tùm lum hết.dạy đi vệ sinh đúng chỗ hơi khó. vì là sóc rừng mà. Sóc bông thì to hơn sóc mối một tí. Mình khuyên bạn nên tìm mua sóc bông vì soc' bông có cái duôi xoè to đep lắm, lại mâp mạp nữa.Có điều sóc bông baby hơi khó kiếm. nếu bạn ở hcm thì mình sẽ chỉ cho bạn chỗ mua, tiếc là bạn ở HN thì mình thua.. chúc bạn tìm được 1 pé sóc như ý