• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Lawson's dragon

vip_man

YTC Developer
Đầu tiên xin giới thiệu nhung nhan cua em no đây


Ấy!!! Lemans không post nhầm hình đâu! Là Lawson đấy! Nó y như BD nên mới để trong box BD đấy


I/. Tổng quan:

- LD và BD trên cơ bản thì cùng thuộc chi "Pogona". Tên khoa học đầy đủ của nó là Pogona henrylawsoni, là một loài thằn lằn thuộc họ "Agamids".
- Chúng có hình dáng tương đương với BD, nhưng kích thước của chúng thì lại khá nhỏ! Nhưng LD thường gặp bên ngoài môi trường tự nhiên thường có kích thước không quá 25 cm. Chúng còn có các tên gọi khác như Rankin's Dragon, Dumpy Dragon, Dwarf Bearded Dragon, hoặc là the Black Soil Bearded Dragon.
- Chúng là loài thằn lằn khá dễ thương - (Lms thấy con nào nhỏ là dễ thương à ), cũng như BD chúng cũng bắt nguồn từ Úc - Australia. Chúng khá nhỏ, cuốn hút người nuôi và cũng khá dễ thuần để làm búp bê có thể bế được.
- Ở môi trường hoang dã, chúng cũng là một dòng không khác gì BD là loài ăn tạp, chúng gặp những thứ gì có thể ăn được thì cứ bỏ vào miệng mà "xúc". Khi còn nhỏ, chúng không thích làm "Rồng" mà thích làm "Thằn lằn" vì khi nhỏ, chúng thường dùng móng để leo lên cây và bắt mồi, nhưng khi lớn lên thì chúng bắt đầu biết từ "chết" viết thế nào nên không dám leo cao nữa, đành phải an phận thủ thường làm "Rông không cánh" bắt mồi ở những địa hình thấp.
- Trên cơ thể của LD cũng có "một chút" khả năng thay đổi màu sắc để tiệp với môi trường sống. Khi bị đe dọa, thì chúng của sẽ phùng mang trợn má lên hóa bộ gai cỗ thành màu đen để dọa kẻ thù.

II/. Nhà cửa:
Image resized to : 51 % of its original size [ 780 x 300 ]



- Nếu gọi là chuẩn thì có thể không được chuẩn, hồ cho 1 bé LD thì nên có kích thước là 60*60*45 (D*R*C), nếu 2 bé thì cũng có thể như kích thước cũ hoặc là (90*90*45).
- Cần có 1 bóng đèn UVB và UVA.
- Một vật gì có thể sưởi cho chúng như là đá sưởi, hoặc là một cái bóng đèn dây tóc.
- Chén nước và chén ăn.
- Vật trang trí, tránh vật có đầu sắc nhọn.
- 1 số hang hốc để trú.
- 1 đồng cát lót chuồng.

Sau khi đã có những vật dụng ấy, các bạn có thể sắp xếp tùy ý theo ý thích của mình.







Image resized to : 50 % of its original size [ 800 x 532 ]



Đây cũng là 1 cái chuồng rất dễ thương cho LD:






Image resized to : 50 % of its original size [ 800 x 600 ]

À nhầm! Đây là 1 chú BD của 1 nhà nào đó


- Nhiệt độ thích hợp cho LD là: 21 - 26 độ C.
- Mỗi ngày nên cho bé tắm nắng hoặc sưởi đèn UV chừng 12h đồng hồ. (12 tiếng nha, không phải phơi lúc 12 giờ trưa nha)

III/. Khẩu phần:







Image resized to : 51 % of its original size [ 780 x 300 ]



Nhưng bao loài khác kể cả con người, thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là phải "có nước", việc cung cấp nước hằng ngày và đầy đủ cho chúng và thật sự cần thiết. Nếu không đủ nước, chúng sẽ bị thiếu nước và gây ra nhiều bệnh lý khác nhau và cũng có thể dẫn đến tử vong.

- Thực đơn hằng ngày có thể cho ăn được:

+ Dế
+ Châu chấu
+ Worm vừa đủ cho LD.
+ Đậu xanh, củ cái trắng, lá cà rốt.
+ Xoài, đu đủ...

- Thực đơn cho dùng ít lần trong tuần:

+ Mini mealworm.
+ Waxworm.
+ Cà rốt, dứa, bí.
+ Táo, kiwi, dưa hấu...

- Thực đơn "cấm" không cho ăn:

+ Rau diếp.
+ Lê tàu - không biết lê gì...
+ Những loài côn trùng trong nhà hoặc ngoài vườn, đặc biệt là đom đóm.
+ Những thứ to hơn khoảng mắt của chúng.

* Nên nhớ cần phải có calcium cho em nó để tránh bị loãn xương nha. Ta có thể rắc calcium vào khẩu phần ăn như các loại rau cải, hoặc là bỏ calcium vào bọc và mồi sống rồi trồn đều lại. Chúng giống như BD rất thích ăn mồi sống

IV/. Vệ sinh:





- Cần phải dọn "chiến trường" của chúng để lại sau khi đã tiêu hóa ngay.
- Nên thường xuyên tấm cho chúng bằng nước ấm hàng tuần 1 lần.
- Dọn dẹp chén dĩa đàng hoàng nhá!
- Hàng tháng nên dọn dẹp nhà cửa đang hoàng!

V/. Một số điều khác bạn nên biết:

- Uống thuốc vô - đầu cứ lắc lắc gật gật - đây là thái độ của một phần trong "nghi lễ" phối giống, có nghĩa là e ấy đang muốn ...
- Vẫy tay, vẫy tay chào nhau - là biểu hiện muốn ...
- Cuộn đuôi lại - Báo động cho mọi người biết, tôi đang muôn oánh nhau.
- Nỗi râu đen lên - Báo hiệu đang bị đe dọa hoặc là râu này là râu "dê" khi đang "dê".
- Ngồi bâng quơ - Khi em ấy ngồi mở miệng to tác, hướng về mặt trăng suy nghĩ về chị Hằng là lúc em ấy đang giảm stress bản thân.
- Lột da - Da LD lột bình thường, bạn có thể tấm cho chúng để giữ ẩm cho quá trình lột.
- Leo trèo - Thích làm chúa thiên hạ nên thường hay leo lên cao ngồi trị vì trong cái hồ của mình.
- Tắm ao bằng cách chạy ra chạy vào chén nước là thái độ cho thấy chúng đang giảm stress, chúng rất thích tắm!!!
- Khi trời lạnh, chúng cũng có trạng thái ngủ đông, ăn và di chuyển ít hơn bình thường.

* Một số vấn đề cần để ý kỹ để tránh trường hợp:

- Co giật/ Run rẩy : Thiếu hụt calcium - cần cho phơi năng hoặc tiếp tế calcium là biện pháp tốt nhất.
- Liên tiếp ngồi bâng quơ : kiểm tra xem nhiệt độ có cao quá không nhé!
- Hoặc một số trường hợp là khác cần được xem bác sĩ thú ý... Thường là anh em trong 4rum giúp nhau...







Image resized to : 80 % of its original size [ 500 x 334 ]
 
Top