• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Những giống chó lớn nhất, to nhất thế giới.

Những chú chó to lớn luôn tạo chiếm được tình cảm của mọi người nhờ dáng vẻ mạnh mẽ. Chúng có cân nặng đôi khi còn lớn cả trọng lượng của cơ thể người. Cùng haynhatthegioi.net điểm danh những chú chó to nhất, lớn nhất và đôi khi chúng cũng là những chú chó cao nhất thế giới.



1. Saint Bernard


Trọng lượng trung bình của giống chó này là 64–120 kg và chiều cao xấp xỉ ở vai là 70 tới 90 cm.

St. Bernard là một giống chó rất lớn từ Ý và Thụy Sĩ, ban đầu được nuôi với mục đích cứu hộ. Giống này đã trở nên nổi tiếng qua câu chuyện về việc giải cứu trên núi cao, cũng như kích thước to lớn của nó. Là kết quả giao phối giữa giống chó bản địa của Thuỵ Sĩ với giống chó ngao (Masstiff) của châu Á. Tại các tu viện và trại tế bần thì chúng theo chân các tu sĩ đi cứu nạn sau những trận lở tuyết. Giống chó to lớn này đã được dùng vào việc thồ hàng, bảo vệ kho tàng và chăn cừu tại các nông trại. Ngày nay, Saint Bernard còn được nuôi như giống chó cứu hộ trên các vùng núi cao tuyết phủ, với hình tượng một chú chó khổng lồ, trên cổ đeo bình rượu mạnh (dùng để hồi sức và chống lạnh cho các nạn nhân bị tuyết vùi)

St Bernard là một giống chó khổng lồ. Lông có thể mượt hoặc thô, với lông mượt mỏng và phẳng. Bộ lông thô dày nhưng phẳng, nhiều hơn xung quanh cổ và chân. Bộ lông thường có màu đỏ và màu trắng, hoặc đôi khi một vện gỗ gụ với màu trắng. Màu đen bóng thường được tìm thấy trên mặt và tai. Đuôi dài và nặng. Mắt thường có màu nâu, nhưng đôi khi có thể màu xanh băng.

2. Great Dane


Great Dane là một giống chó nhà được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành. Great Dane được coi là giống cho cao nhất trên thế giới cùng với giống Irish Wolfhound. Gần đây Great Dane đã được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là loài chó cao nhất thế giới. Great Dane được chọn làm loài chó biểu tượng của bang Pennsylvania năm 1965.

Great Dane có thân hình rất cao lớn, chiều cao phổ biến (tính đến vai) từ 60 – 80cm và cân nặng từ 45 – 80kg. Những chú chó Great Dane cao lớn nhất nhất có thể cao tới 1m (1.2m nếu tính cả đầu) và nặng tới 100kg. Tuy rất to lớn nhưng cơ thể chúng lại không xồ xệ, rất gọn gàng, chắc chắn với cơ bắp rất phát triển, không có các nếp chảy xệ như nhiều giống chó lớn khác.

3. Irish Wolfhound


Thân hình của chó Irish Wolfhound rất to khỏe, chúng được xếp vào là một trong những chú chó cao to nhất thế giới. Chúng có cặp chân cao to chắc khỏe cùng với bàn chân, cơ bắp lực lưỡng, ngực sau và bụng thì thóp lại, cổ cao. Toàn bộ kích thước cơ thể của nó tương đương với một chú ngựa chon. Chiều cao của chó Irish Wolfhound lên đến 71-90 cm có trọng lượng 40-69kg. Tuy nhiên có những con có thể nặng tới 93 kg.

Chó Irish Wolfhound rất dễ chăm sóc chỉ cần cho chúng một không gian rộng rãi dễ vận động và cần cho chúng đi dạo hằng ngày là được. Mỗi tuần nên chải chuốt bộ lông cho nó ít nhất là 2 lần cắt tỉa bớt phần long quanh mặt, tai và bàn chân cho chúng.

Tuổi thọ của giống chó này rất thấp chúng chỉ sống được khoảng 6-8 năm và thỉnh thoảng chúng hay nhiễm các bệnh về mắt ở chó như teo võng mạc, các bệnh về xương và tim.

4. Chó ngao Neapolitan – Neapolitan Mastiff


Chó ngao Neopolitan (Neapolitan Mastiff) là loài chó ngao có nguồn gốc từ Ý thời cổ đại. Chó Neopolitan Mastiff có bề ngoài hung dữ. Đầu to và nhiều nếp nhăn lớn đến tận cổ. Chó Neapolitan Mastiff có màu đỏ và màu xám đen. Lông ngắn dày có màu đen, xám hoặc nâu vàng, đôi khi có màu trắng ở bàn chân. Mắt có màu phù hợp với màu lông.

Chó Ngao Neapolitan có một ngoại hình tương đối hung dữ, cơ thể to khỏe với kích thước chiều cao từ 60 – 70 cm và cân nặng tới khoảng 70 – 74 kg.Những con lớn nhất có thể đạt tới 90kg.Tuổi thọ:Một con Neapolitan Mastiff thường sống được 10 năm.

Những con đực có khá nhiều nước dãi, chúng nhỏ dãi nhiều hơn trong thời tiết nóng hay sau khi uống nhiều nứơcChăm sóc bộ lông:Bộ lông ngắn dễ chăm sóc. Dùng bàn chải để chải những sợi lông bị rụng. Chúng thuộc nhóm có độ rụng lông trung bình.

5. English mastiff – Chó ngao Anh


Chó ngao Anh (English Mastiff) hay đôi khi gọi là chó ngao là một giống chó ngao có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống chó lớn nhất thế giới về cân nặng, .Đây cũng là loài chó được sử dụng làm chó nghiệp vụ, nhất là dùng trong chiến tranh như là đội quân động vật, khi người Tây Ban Nha chinh phạt châu Mỹ, họ cũng dùng những con chó ngao này để tấn công các chiến binh bản địa khiến người da đỏ rất hoang mang và hoảng sợ

Chó Ngao Anh là một loại chó có kích thước khổng lồ. Con đực cao khoảng 76 cm, con cái là 69 cm, về cân nặng, Con đực nặng khoảng 72 kg, con cái là 68 kg. Đây là một giống chó nặng nhất thế giới, một con đực trưởng thành có thể nặng lên đến 91 kg.

Tuy có kích thước to lớn nhưng chó Ngao Anh đặc biệt có tính cách khá trầm tĩnh. Bản năng tự nhiên của chúng là loài chó canh gác, chúng rất ít khi sủa, cứ như một người bảo vệ thầm lặng giữ gìn lãnh thổ và gia đình. Vì thế, không cần huấn luyện chó Ngao kỹ năng này. Khi bắt được kẻ xâm nhập, chúng thường giữ kẻ xâm nhập lại, dồn vào một góc hoặc nằm đè lên trên hơn là tấn công toàn diện.

Chó Ngao Anh vốn thông minh, bình tĩnh, ôn hoà và ngoan ngoãn. Có tính tự tin và thận trọng, loài chó này rất kiên nhẫn và được đánh giá là an toàn cho trẻ em ở gần. Chúng có thể hơi cứng đầu, người chủ cần có một chế độ huấn luyện nhẹ nhàng nhưng kiên trì. Chó Ngao Anh tốt nhất nên sống trong môi trường thoải mái, không gian rộng mở. Chúng cũng có thể sống được trong những căn hộ bình thường không có sân vườn nếu được cho ra ngoài vận động đầy đủ.

6. Scottish Deerhound – chó Săn hươu


Giống chó Scottish Deerhound hay còn gọi là chó săn Hươu, đây là một dòng chó có xuất xứ lâu đời và chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, quý tộc trong thời cổ xưa, chúng được sử dụng trong các cuộc săn bắt hươu nai, với ngoại hình cao lớn, mãnh mai và bản tính nhẹ nhàng, trầm tĩnh, loài chó này ngày càng được nuôi phổ biến và trở thành vật nuôi cảnh trong gia đình

Giống chó Scottish Deerhound có đặc điểm ngoại hình gần giống như giống chó Greyhound. Tuy nhiên, về kích thước thì chúng to hơn và mạnh mẽ hơn với một bộ lông xù xì. Chúng có kích thước chiều cao từ 71 – 81 cm và cân nặng từ 34 – 50 kg.

Giống chó Scottish Deerhound có tuổi thọ trung bình từ 7 – 9 năm, loài chó này khá nhạy cảm với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh cơ tim, xoắn dạ dày và u xương ác tính, các vấn đề như bị suy giáp, đau cổ, dị ứng và hay bị sưng phù.

7. Dogue de Bordeaux – Chó ngao Pháp


Chó ngao Pháp (French Mastiff) còn được biết đến với tên gọi Dogue de Bordeaux là một giống chó ngao có nguồn gốc từ nước Pháp, đây là giống chó có thời từng suýt tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 20 do nạn săn bắt chúng. Sau một thời kỳ chính quyền và người dân nỗ lực nhân giống, chó ngao Pháp đã được phục hồi. Đây là một giống chó có giá cả khá đắt đối với những người chơi chó cảnh. Chúng còn là giống chó có giá cao, tại Mỹ, từng có một chú chó ngao Pháp có giá khoảng 5.000 USD và người ta thường trả 3.000 USD cho các chú chó nhỏ

Chúng có một dáng vẻ ngoại hình khá ấn tượng. Thân hình ngắn và chắc nịch. Chúng cao từ 58 – 75 cm và cân nặng từ 54 – 65 kg. Đầu chúng có kích thước lớn ngoại cỡ, rộng, nặng nề và đầy nếp nhăn, kích thước của đầu chính là cơ sở để phân loại giống chó này. Mũi hếch, lỗ mũi rộng. Phần mõm ít nhất phải chiếm khoảng 1/3 thể tích đầu. Môi trên dày và rủ xuống che khuất hàm dưới. Da cổ mềm tạo thành nếp nhăn nổi bật. Tai rủ cụp. Hai chân trước thẳng, xương to. Đuôi mập thẳng thon dần về chóp và không được dài quá cẳng chân sau. Bộ lông ngắn và mềm có màu từ nâu vàng đến gụ với mảng vá màu đen hoặc đỏ

Chúng có tuổi thọ khoảng 10 – 12 năm. Hay thở khò khè và rỏ nước rãi. Đây cũng là giống chó khó nuôi và sinh sản và có số lượng con rất ít trong một lứa đẻ. Vì chó con có đầu rất to nên có khi khó đẻ và phải mổ khi đẻ đối với một số ca.

8. Newfoundland


Chó Newfoundland là một giống chó ở vùng Canada ở Bắc Bán cầu và được sử dụng làm chó cứu hộ. Ngoài tên Newfoundland mang tính địa danh thì giống chó này có cái tên khác là New-fun-land. Đây là giống chó có kết quả lai tạo giữa giống chó sói bản địa với giống chó ngao khổng lồ, chúng giống chó khá hiền lành và mẫu mực. Đây là giống chó rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ yêu thích, cũng như giống chó Saint Bernard, bởi vậy, nó còn có biệt danh là Saint Bernard Nước vì chúng thích nghịch với nước.

Đây là một giống chó to lớn, khỏe mạnh, có bộ lông dày. Con chó đực cao 69–74 cm, nặng 59–68 kg. Con chó cái cao 63–69 cm, nặng 45–54 kg. Cơ bắp chúng săn chắc, khỏe mạnh và có khả năng làm việc bền bỉ. Chúng có bộ lông xồm, bông xù to khiến nhìn vào thấy nó to hơn rất nhiều so với cơ thể thực. Về màu sắc, chúng có những màu nâu, đen, vàng, trắng-đen, xám và thường có khoang trắng ở ngực, bàn chân, chóp đuôi.

Loài chó Newfoundland rất nhanh nhạy, dễ thuần phục và thích sống trong những ngôi nhà lớn. Chúng giỏi bơi lội và giữ nhà. . Giống chó này có khả năng cảm nhận rất nhạy bén, rất hòa hợp với các vật nuôi khác trong gia đình và ngay cả đối với các con chó trưởng thành khác. Hồn nhiên, thân thiện, trung thành, đáng yêu và rất dễ bảo và hiếm khi tấn công những con chó lạ.Rất yêu trẻ con và những người của gia đình. Đặc biệt là rất thích nghịch nước, bơi lội. Rất nhạy cảm với những giọng điệu của ngôn ngữ, thông minh, dễ huấn luyện ngay cả đối với những người nuôi bình thường vì nó có khả năng hiểu ý người nuôi rất tốt. Nó cũng có khả năng tha mồi và làm một số nhiệm vụ khác như đánh hơi và kéo xe. Vào năm 1919 thì đã có một chú chó Newfie đã cứu được tới 20 thủy thủ trong một tai nạn tàu đắm tại vùng biển Bắc.

9. Leonberger – chó Sư Tử Đức


Giống chó Leonberger được gọi là chó Sư Tử Đức bởi loài chó này có một ngoại hình gần như loài Sư Tử, với kích thước to lớn và rất cơ bắp, thân hình dài, cổ to và ngắn, bộ ngực rộng, những cặp chân cơ bắp mạnh mẽ, bàn chân thường có màng. Chúng có kích thước chiều cao từ 61 – 80 cm và cân nặng từ 50 – 77 kg.


Loài chó này có một bộ lông rậm rạp, tương đối dài, lông phủ rậm ở phần ngực trông như bờm Sư Tử. Màu lông của chúng thường có màu nâu vàng, vàng đỏ, đỏ nâu hoặc nâu đen, ngoài ra cũng có màu cát và màu kem. Chúng cũng thường có một đám lông màu trắng trên ngực và một số sợi lông màu trắng trên các ngón chân. Chân trước và sau đều có nhiều lông.
theo :https://haynhatthegioi.net/nhung-giong-cho-lon-nhat-to-nhat-gioi/
 
Top