• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Quần áo khủng long cho mèo 2022

Vì sao những người nuôi thú cưng nên sắm cho chú cún nhà mình một bộ quần áo khủng long cho mèo?
Quần áo cho chó mèo là cách thể hiện tình yêu của chủ nhân với thú cưng. Tình yêu của những cậu cô chủ với thú cưng của mình được thể hiện qua cách săn sóc cho vẻ ngoài. Thú cưng được mặc quần áo xinh xắn, đảm bảo được sự cuốn hút bắt mắt khiến chúng thu hút hơn. Hãy cùng Phụ kiện Pet tìm hiểu một số mẫu quần áo đang được ưa chuộng nhất hiện nay
Quần áo khủng long cho mèo là một bộ trang phục dành cho thú cưng. Với hình dáng đáng yêu, thì bất kì chú cún cưng nào mặc lên trông cũng rất cute. Áo khủng long xanh cho mèo được may với chất liệu vải bông, đảm bảo mềm mại, thoải mái cho chó mèo khi mặc. Phần gai lưng được gia công kĩ, chất lượng.
1.Có cần thiết phải mặc quần áo cho mèo không?
Với những vật nuôi có lông dày như chó, mèo,... thì bộ quần áo lông rất thích hợp với chúng. Vậy việc mặc quần áo lông còn tùy thuộc vào chủ nhân của những chú cún nữa. Nếu muốn cún cưng của mình thật sự nổi bật trước đám đông thì nên sắm cho chúng một bộ quần áo khủng long xanh.
2.Lợi ích khi cho mèo mặc bộ quần áo khủng long
Ngoài tác dụng là để làm đẹp ra thì bộ quần áo khủng long cho mèo còn có tác dụng nữa như: bảo vệ, tránh rét. Lớp lông dày giúp những chú cún giữ cho thân nhiệt ổn định, tránh tổn thương da.
Ngoài ra, bạn cũng cần trang bị cho cún cưng một số phụ kiện khác như:
  • Kính mắt để chống lại tia cực tím từ mặt trời, bụi bặm ngoài phố xá.
  • Những đôi giày để tránh vũng nước sau mưa.
  • Áo mưa cho cún khi tiết trời đột ngột thay đổi.
3.Những lưu ý khi cho mèo mặc quần áo khủng long
Đừng ép chú cún mặc quần áo khủng long khi chúng không thích. Động vật cũng có sở thích riêng giống như con người. Nếu chúng ta không thích mặc thì sẽ tìm mọi cách để không phải mặc. Thú cưng cũng vậy, nếu chúng không muốn mặc thì chúng ta không nên bắt ép. Vì nhiều chú cún cảm thấy khó chịu khi phải mặc bộ quần áo khủng long hoặc sẽ cảm thấy bị sợ khi thấy thứ nó mặc trên người toàn lông có gai.
Hãy để cho thú cưng cảm thấy thoải mái khi mặc bộ quần áo khủng long. Muốn cún cưng của mình trở thành tín đồ thời trang đúng chuẩn và chuyên nghiệp, bạn nên lưu ý khi mua quần áo phải chọn đúng size, vừa vặn với cơ thể.
  • Quần áo quá chật sẽ khiến cún cảm thấy quá khó chịu vì bị ràng buộc, gò bó.
  • Quần áo quá rộng dễ khiến chúng vấp ngã.
  • Chọn kích cơ vừa người
Vì thế, việc chọn quần áo vừa cỡ, đúng size là chuyện cần thiết nên làm khiến chúng thấy thoải mái.
4.Hãy để chú mèo nhà bạn mặc quần áo theo mùa
Mùa đông: Nên sắm cho cún những bộ đồ đủ ấm (không quá dày, không quá mỏng). Ví dụ như: bộ quần áo khủng long là một mẫu bộ quàn áo có thể làm lựa chọn hàng đầu. Với thiết kế không quá dày mà cũng không mỏng thì sẽ rất hợp với chú mèo nhà bạn trong mùa thu đông.
Mùa hè: Vào ngày hè nóng bức, bạn chỉ cần mua cho cún cưng những quần áo mỏng, giữ được độ thoáng cho cơ thể để chúng có thể thoải mái mà chơi đùa.
 
Top