• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

vấn đề: nuôi dưỡng sóc đất còn nhỏ.

gbgs2003

New Member
chào các bạn, mình dự định sẽ nuôi 1 chú sóc đất chưa mở mắt .Vì mình nghĩ nuôi từ nhỏ sẽ giúp bé gần gũi hơn. Nhưng còn các vấn đề như:

+ăn uống
+chỗ ở
+tập tính
và còn các điều khác nữa, vì sóc còn nhỏ nên sức đề kháng rất yếu nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc. Cho nên mình cần phải có chút ít kinh nghiệm chăm nuôi, mình muốn nhờ các bạn chỉ cho mình cách nuôi sóc đất từ nhỏ. Mình cũng muốn giao lưu với các bạn về sóc đất, các bạn có thể đưa yahoo cho mình, mình sẽ trao đổi thêm. Chân thành.
 

gbgs2003

New Member
sao không có ai hết vậy :lac_dau:
 
Bạn phải cho nó uống sữa không đường cho tới lúc nó mở mắt.Lúc ăn xon bạn cho nó đứng thẳng người để dễ tiêu hóa,dùng bông gòn thấm nước kich thích vào bộ phận sinh dục để nó đi vệ sinh.Cư như vậy là bạn sẽ có 1 con sóc khỏe mạnh.Mình cũng nuôi 1 em nhuưng giờ lớn rồi.Hôm nó bị lũ sóc hoang dụ đi mà cuois cùng nó vẫn về với mình
 

gbgs2003

New Member
giúp mình với, mỗi ngày mình cho bé uống 4 lần, hôm qua mình lỡ cho bé uống nhiều sữa quá nên giờ bụng bé căng bự ra, mình đã dùng bông ráy tai loại sạch rửa bằng nước đun sôi rồi chùi vào bộ phận sinh dục của bé để cho dễ đi, mới sáng nay bé nằm im, nhìn như chết vậy. bạn có cách nào giúp mình ko?
 
giúp mình với, mỗi ngày mình cho bé uống 4 lần, hôm qua mình lỡ cho bé uống nhiều sữa quá nên giờ bụng bé căng bự ra, mình đã dùng bông ráy tai loại sạch rửa bằng nước đun sôi rồi chùi vào bộ phận sinh dục của bé để cho dễ đi, mới sáng nay bé nằm im, nhìn như chết vậy. bạn có cách nào giúp mình ko?

Bạn phải lót bông gòn hay vải vụn cho nó nằm đó.Nếu vậy bạn đưa nó ra chỗ nào có ánh nắng,nắng nhẹ thôi,để cho em hóng chút
 

gbgs2003

New Member
thôi cám ơn bạn, em nó mất trưa nay rồi, với lại tại mình cho nó uống nhiều quá nên sình bụng, lỗi tại mình
 
Chia buồn,lần sau bạn nên nuôi loại mọc lông rồi ý,nuôi khoảng 1 tuần mở mắt ý.Loại đó dễ nuôi hơn.Sóc của mình khi nuôi cũng đk 1 tuần mở mắt,nhưng nó là sóc hoang,mình bắt được
 

gbgs2003

New Member
nếu được bạn có nic yahoo thì cho mình nhé mình cần có người kinh nghiệm nuôi sóc.
 

gbgs2003

New Member
facebook nhà mình vào ko dc, mạng nó chặn rồi, lên yahoo đi với lại mình muốn hỏi bạn về cách nuôi sóc nữa
 

linh yểng

New Member
các b cho m hỏi nhà m có 2e sóc đất nuôi từ lúc mới tập ăn. nhưng m thấy chúng k gần gũi với m lắm, ngoài những lúc cho ăn thì chúng quấn quýt bên m nhưng ăn xg cái là tìm cách nhẩy đi luôn. m cũng mới nuôi chúng đc 1 tuần thôi
 

lovelybobble9xx

Thành Viên Uy Tín
gbgs2003 said:
chào các bạn, mình dự định sẽ nuôi 1 chú sóc đất chưa mở mắt
.Vì mình nghĩ nuôi từ nhỏ sẽ giúp bé gần gũi hơn. Nhưng còn các vấn đề như:

+ăn uống
+chỗ ở
+tập tính
và còn các điều khác nữa, vì sóc còn nhỏ nên sức đề kháng rất yếu nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc. Cho nên mình cần phải có chút ít kinh nghiệm chăm nuôi, mình muốn nhờ các bạn chỉ cho mình cách nuôi sóc đất từ nhỏ. Mình cũng muốn giao lưu với các bạn về sóc đất, các bạn có thể đưa yahoo cho mình, mình sẽ trao đổi thêm. Chân thành.
Đặc điểm của sóc con:do nuôi từ nhỏ nên sóc sẽ rất thân người, không cắn (đặc biệt ăn rất ít lâu lâu quên mua đồ ăn thì 1 cái vỏ dưa hấu còn dính chút thịt cũng có thể cho các pé ăn cà tuần)Phân ko hôi và mùi cơ thể cũng không có khác với Hams ^_^.
Nơi ở:Trái với nhiều người nghĩ nuôi sóc con ko tốn nhiều khoản không chĩ cần 1 cái hộp nhỏ trong xé nhiều giấy bỏ vào cho bé đủ ấm là ok.Khi lớn có thể nuôi thả trong nhà
Dụng cụ bắt buộc phải có khi nuôi sóc con:Đó là dụng cụ để đút sữa cho bé(sẽ được tặng khi mua sóc )
Thức ăn:do là loài gặm nhấm nên các bé có thễ ăn mọi thứ từ bánh ,trái cây,sâu khô.
Tuy nhiêu khi còn bé bạn nên cho pé uống sữa Vinamilk ko đường
Điều có lợi khi bạn nuôi sóc con:
Do sóc uống sữa khá ít nhưng 1 bịch sữa lại rất nhiều,nên trước khi mua về bạn nên uống hết 3/4 bịch sữa sau đó phần còn lai sẽ cho pé bú^_^(cả chủ và sóc đều có da dẻ hồng hào)
- Có một số quan niệm hơi bị sai lầm về các bé sóc : –> Đó là mùi hôi và dơ bẩn, mình xin kính thưa các bạn là không phải như vậy . Phải nói là các bé sóc rất sach sẽ trong việc vệ sinh cơ thể, nếu các bạn đã từng nuôi hamster mà các bạn nói hamster không hôi –> thì sóc lại càng sach sẽ và không hôi hơn cả hamster. Sóc đất theo mình là 1 giống sóc đẹp nhất: lông mượt, không hôi, khôn, kích thước nhỏ , nhưng các bé sóc bông, sóc nhen, sóc bay… cũng không kém phần đáng yêu. Sau đây là phần hướng dẫn nuôi sóc : (có phần nào thiếu, các bạn có thể bổ sung thêm )
+ Sóc con chưa mở mắt : nói đúng thì chăm khó cũng không khó, mà dễ cũng không dễ, có 2 lý do sau :
1 . Sóc chưa mở mắt cơ thể rất yếu, không thể tự điều chỉnh được nhiệt độ thân thể
2. – Sóc chưa mở mắt cần được người nuôi đáp ứng đủ 1 lượng sữa đầy đủ, tối thiểu là 4 lần/ngày . Nhưng mình khuyến cáo là 5 – 6 lần/ngày , bạn có thể mua cho sóc một xi lanh chích thuốc, tháo kim và bơm sữa ( sữa vinamilk ko đường ) lượng sữa cho 1 lần bú TB là 1 muỗng canh lưng(lưu ý : Không ép bé uống sữa quá nhiều) –> nghĩa là khoãng 15 – 20cc.
- Khi cho uống sữa, bạn nên cho uống từng chút một, đừng để bé bị sặc (sữa sẽ vào phổi). Sau khi cho bé uống sữa, bạn bế để nó đứng lên khoảng 3 phút (để nó ợ được phần hơi đi vào bụng trong quá trình bú sữa)
- Kế tiếp bạn kích thích cho các bé đi toilet bằng cách : lấy bông gòn thấm nước ấm xoa nhè nhẹ phần bộ phận sinh dục của nó (như trong tự nhiên mẹ nó thường làm) đến khi cái bé đi toilet được. (nhớ mỗi lần uống sữa xong thì tương ứng với 1 lần đi toilet nhé, nếu bé ko đi toilet được thì … sẽ có vấn đề đấy
-Sữa khi uống không hết phải bỏ không tiếc. Mà các bạn muốn tái sử dụng thì bich sữa cho sóc uống đóng lại cho kĩ rùi bỏ tủ lạnh, trước khi lấy ra cho bé uống bỏ sữa vô muỗng hơ trên lữa cho ấm nha các bạn.
- Buổi sáng sớm tầm 5h50 -> 6h15 (đó là thời gian nắng tốt nhất cho cả người và động vật) nên phơi nắng sóc chưa mở mắt và mở mắt tầm 10 -> 15′.
- Sau khi uống sữa, sóc con rất sợ lạnh. nếu bạn có điều kiện bạn nên mua cho em nó đèn 50W sưởi 1h sau khi ăn. Để cách hộp đựng sóc 40cm (nếu thấy sóc cào cào cố gắng chui xuống đáy hộp thì là do đèn để gần quá nóng bạn để xa ra một chút la ok) — nếu không thì bạn có thể bỏ bé phía sau tủ lạnh –> là nơi phát ra hơi ấm của tủ lạnh đó nha!! ^^ [ chứ đừng bỏ vô tủ lạnh nha, em nó bay lên trời đó ] — Hoặc bạn có sưởi ấm nó bằng đèn bàn để học , nhưng chỉ chiếu đèn vào 2/3 hộp thôi, vì nếu nóng quá,bạn phải chỉnh độ cao đèn thích hợp cho bé. — Sóc con chưa mở mắt điều kiện nơi ở là 1 cái hộp bạn xé giấy ăn cho dày lên rùi bỏ vô hoặc vải bỏ vô cho ấm (nhưng vẫn đảm bảo có chỗ thở nhé).
- Khi các bé mở mắt rùi thì dể hơn, cho bé bú 4 lần/ngày )Trong 7 ngày đầu tiên sau khi mở mắt), sau đó bạn mua đu đủ,chuối về tập cho sóc ăn, giảm lượng sửa còn 3 lần/ngày.
- Khi ăn khoẻ rùi thì 1,2 lần/ngày
– 1 tháng sau khi mở mắt bạn có thể giảm lượng sữa còn 2 ngày/lần
– 3 tháng thì 1 tuần 1 lần
P/s : Trong tuần đầu tiên sau khỉ mở mắt vẫn nuôi như chưa mở nha. Thức ăn mình khuyến cáo cho sóc ăn là: chuối, đu đũ, thanh long, xoài. Lâu lâu bạn cho ăn thêm nhãn, chôm chôm, bòng bong, cơm dừa, dưa hấu ( dưa hấu lượng dinh dưỡng k nhiều như lượng nước thì nhiều )
3. Tắm : tuần thứ 2 sau khi bé mở mắt bạn có thể tắm cho nó. Bạn chuẩn bị 1 thau nước ấm, sau đó bỏ bé vào(e nó sẽ chạy nhưng bạn hãy cố gắng bình tỉnh giữ nó lại) làm ướt người rùi bôi xà bông tắm cho em bé sơ sinh, chà lên người bé rồi tắm lại bằng nước ấm. –> nhớ rằng 1 lần tắm ko dc quá 5′, khi tắm xòn thì lau khô và phơi nắng. 1 tuần chỉ tắm 1 lần vào buổi trưa trời ấm, có máy sấy càng tốt . Sóc chưa mở mắt bạn có thể lấy bông gòn thấm nứoc ấm , vắt ráo nước lau cho e nó
4. huấn luyện:
-Theo người: nói chung sóc sẽ theo người từ tháng thứ 2 sau khi nuôi với điền kiện nuôi từ lúc mới mở mắt
- Kêu tên là lại : bạn cho sóc ăn ít, xem e nó thích ăn gì nhất. bạn bắt đầu lấy món đó ra (vì ăn ít nên sẽ rất đói, khi bé thấy đồ ăn là chạy lại ngay) . Nhưng bạn phải làm hành đông gì để e nó thấy đồ ăn . Ví dụ : như kêu tên hay búng tay,bạn phải cho e nó ăn 1 ít khi chạy lại, và bạn phải làm sao cho em nó thấy rằng khi ở với bạn e nó sẽ dc ăn sung mặc sướng
- lấy 1 món đồ về tay: Bạn chon 1 vật nhẹ vừa miệng bé, cho ăn lượng ít, rùi bôi thức ăn vào món đồ đó, khi sóc chay tới để ăn thì bạn giựt lại thì sóc sẽ nghĩ ” thằng này láo k để tao ăn” . bạn cứ làm vậy, giảm lượng thức ăn xuống đến khi nào hết thì thui nhưng phải kiên trì
p/s bạn làm theo thứ tự 1 2 3 nha
- bệnh noí chung sóc rất ít bệnh, nhưng bệnh là rất mệt,sau đây là bệnh thường gặp nhất
+ cảm lạnh: tình trạng xảy ra khi tuột thân nhịêt, cách chữa rất đơn giản là bỏ sóc vào hộp chứa khăn ấm, sau đó bạn cho sóc ăn 1 số loại trái cây nhiều vitamin C. cách này có thể làm hết với mọi trường hợp tỉ lệ thành công là 90%
Sóc đất baby 1 tuần -> 10 ngày mở mắt:
+ Khuyết điểm: chăm cực
+ Ưu điểm: nuôi loại này khi mở mắt xong sẽ rất khôn
+ Khuyết khích: cho các bạn không có điều kiện nhiều tiền bạc, nhưng có nhiều tgian chăm sóc. Giá 180k cho sóc còn 2 tuần mở mắt, 200k cho sóc 1 tuần mở mắt-Hàng tuyển chọn To con, đẹp cực kì 230k
- Sóc đất baby: vừa mở mắt 1 – 2 ngày hoặc 1-2 ngày nửa sẽ mở mắt(hàng tuyển chọn, cực kỳ đẹp)
+ ưu điểm: loại này khỏe, chăm chỉ 1 vài ngày là nó tập ăn, rất dễ nuôi
+ Khuyết điểm: giá cao hơn 1 tí
+ Khuyết khích: giành cho người vừa muốn chăm sóc, vừa muốn theo người tốt nhất giá 230k, cực kì to đẹp, khỏe. chưa bung lông đuôi 260k
- Sóc đất baby: đang tập ăn: mở mắt 1-2-3 tuần
+ Ưu điểm: không cần đút sữa nhiều, 100% nuôi từ chưa mở mắt lên khoảng 2-3 tuần(thuê người dân tộc nuôi)
+ Đãm bảo: 100% thân người, theo chủ mới sau 1 ngày, huýt sáo chạy lại (con nào nhát mình sẽ báo nhát – vì những con này vừa bắt từ rừng về, k phải hàng nuôi lớn lên)
+ Khuyết khích: cho ai không có thời gian chăm sóc, phải đặt trước mới có hàng. (mình giữ các bé chưa mở mắt chăm sóc mới giao, chứ k có hàng sóc loại này) giá 260k con nào nhát thì 200k – bao ko cắn
hihih bé sóc của chủ topic chắc bi giờ cũng dc 1 năm rùi ha, topic năm 2011 tới giờ rùi
cách đây 2 năm mình cũng từng nuôi sóc, mình mua trên 5 giay bé chưa mở mắt nữa, giá 200 ngàn, 1 ngày cho uống sữa bằng ống kim tiêm 1cc 3-4 lần, 1 tuần sau bé mở mắt, mình nuôi thấy rất thú vị, bé rất quấn người nhưng khi bé trưởng thành rùi thì… bé thích leo trên lưng ng` ta, thích gặm dây điện, phá quá trời luôn, nhất là gặp cây là trèo lên, thả bé lên cây gọi bé biết nghe tên bé nhào xuống liền nhưng mẹ mình ko thích vì móng nó hơi nhọn, mỗi khi trèo lên lưng là quào chảy máu, ng` ta nói móng của sóc do là hoang dã nên có độc, cần chích ngừa phòng bệnh, từ đó về sau mình ko dc nuôi bé nữa, thả bé vào cánh đồng hoang, bé cứ đi theo mình trông thương lắm, 1 lúc sau thì bé đi luôn, mình thấy hơi buồn… nhưng dù sao đi nữa mình cho em nó tự do thoải mái nghĩ lại cũng tốt
bi giờ nghĩ lại thấy cũng tội, biết vậy mình thả vào chùa, chùa nuôi sẽ chăm nó, vì sóc nhà nuôi quen mình chỉ sợ nó ko biết tìm thức ăn
ko tắm nhé bạn!!!!
1 tháng bé lắm, kiên trì đi!!! hồi lớp 6 nuôi 1 con, 2 tiếng cho ăn 1 lần kéo dài 2 tuần, mình ngủ quên 15 tiếng và nó đã đi luôn!!! nghĩa là 1 đêm mình dậy hơn 3 lần @@
Bạn phải cho nó uống sữa không đường cho tới lúc nó mở mắt.Lúc ăn xon bạn cho nó đứng thẳng người để dễ tiêu hóa,dùng bông gòn thấm nước kich thích vào bộ phận sinh dục để nó đi vệ sinh.Cư như vậy là bạn sẽ có 1 con sóc khỏe mạnh.Mình cũng nuôi 1 em nhuưng giờ lớn rồi.Hôm nó bị lũ sóc hoang dụ đi mà cuois cùng nó vẫn về với mình
1 ngày 1 ăn lần cũng đc,tr’c khi cho ăn nhớ huýt gió hay nút chuột cho em nó wen,khoảng 1,2 tuần là tuân lệnh tiếng kêu liền,cho dù có lúc kêu lại mà k cho ăn(nếu sóc bạn nuôi lúc chưa mở mắt hay vừa mở mắt)
-Đồ ăn lúc nào cũng bỏ trong chuồng,thì nó sẻ đc ăn đầy đủ vs k cần ngó ngàng tới bạn nữa(thả ra chạy mất tiêu)
-Muốn nuôi 1 pé sóc đất thông minh,bạn nên nuôi 1 pé thôi.có dzì liên hệ mình chỉ rõ hơn
lúc nhỏ thì nui bằng hộp, lúc lớn thì nên mua cho no cái lồng, thường là lồng chim chuồng cũng dc, thà no vào, gắn mấy cây gỗ cho nó đu bám, trang trí sao cho đẹp tùy bạn thôi, càng giống thiên nhiên càng tốt,
lúc lớn bạn dạy nó, no thân thiệt với bạn, đôi khi nó đi lạc thì nó cũng có thể tìm dc đường về, mà no chỉ quay quẩn trong nhà thôi.
con này không hôi đâyu, bình thường thôi, dọn dẹp là ok
Ban ah, ban nuoi soc nen nuoi 2 con (mot duc, mot cai). chu ban nuoi mot dua no se buon lam. Va con cua ban co may soc tren lung vay? neu no 3 soc va co long trang ben hai lo tai thi no la con “nhen” chu ko fai soc dat.
Soc con cua ban da mo mat chua? neu chua mo mat ban fai can than khi nuoi no nhe.
ĐỐI VỚI CÁC BÉ SÓC CHƯA MỞ MẮT, BẠN FẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU SAU:
1- No rat sợ lạnh nên bạn fải để nó ở trong cái hộp, bỏ khăn giấy hay vải cho nó ấm (nhưng fải bảo đảm nó vẫn có chỗ thở nhé), bạn nên sưởi ấm nó bằng đèn tỏa nhiệt (đèn bàn để học đấy), nhưng chỉ chiếu đèn vào 2/3 hộp thôi, vì nếu nóng quá, các bé sẽ tự di chuyển sang chỗ nhiệt độ thích hợp hơn.
2- Khi cho nó uống sữa, bạn cho uống từng chút một, đừng để nó bị sặc (sữa sẽ vào phổi). Không ép nó uống sữa quá nhiều, mỗi lần uống khoảng 3 – 5 cc (sử dụng kim tiêm để biết dung lượng).
3- Sau khi cho nó uống sữa, bạn bế để nó đứng lên khoản 3 phút (để nó ợ được phần hơi đi vào bụng trong quá trình bú sữa)
4- Kế tiếp bạn kích thích cho các bé đi toilet bằng cách lấy bông gòn thấm nước ấm xoa nhẹ nhẹ phần bộ phận sinh dục của nó (như trong tự nhiên mẹ nó thường làm) đến khi cái bé đi toilet được. (nhớ mỗi lần uống sữa xong thì tương ứng với 1 lần đi toilet nhé, nếu bé ko đi toilet được thì … sẽ có vấn đề đấy – THEO KINH NGHIỆM THƯƠNG ĐAU CỦA MÌNH).
CÒN NHIỀU ĐIỀU NỮA KHI NUÔI BÉ CHƯA MỞ MẮT NHƯNG MÌNH KO VIẾT HẾT, NẾU GẶP KHÓ KHĂN HAY THẮC MẮC GÌ, BẠN CỨ LIÊN LẠC VỚI MÌNH, MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HƠN.
CÒN ĐỐI VỚI CÁC BÉ ĐÃ MỞ MẮT thì dễ chăm sóc hơn, chỉ cần cho uống thêm sữa, ăn trái cây mềm rồi từ từ cho ăn hạt. Nhưng điều quan trọng nhất bạn cần nhớ: CÁC BÉ SÓC RẤT SỢ LẠNH, nên bạn fải đảm bảo giữ ấm cho nó, đến khi nó trưởng thành, nó sẽ tự làm tổ cho nó ở trong nhà bạn.
NẾU BẠN THẬT SỰ THƯƠNG NÓ, BẠN ĐỪNG NHỐT NÓ
Sóc không khó nuôi (cũng giống như nuôi mèo con),thức ăn chủ yếu là các loại hạt như: Bắp (ngô),các loại đậu,…cách đặt tên cũng giống như cách đặt tên cho một số con vật nuôi trong nhà (chó,mèo,…) bạn có thể căn cứ vào màu lông để đặt những cái tên đáng yêu cho chú sóc của mình.Thân ái chào bạn.
sóc cũng không phải dễ nuôi lắm mà phải biết tận dụng nó và phải để nó tận dụng mình một cách hợp lí. nếu muốn nuôi soc thậ tốt thì bạn phải hiểu dc nó vậy nên tốt nhất bạn nên đi hỏi bác sĩ về thu cung của minh xem biết đâu bạn lại trở thành ko chỉ ng` chủ tốt bụng hiểu ý nó mà còn là bạn thân tuyệt vời nhất của nó(mách nhỏ : hãy coi nó như ng` thật)
Lông sóc màu nâu hạt dẻ có hai sọc đen trắng là sóc đất, sợ lạnh, trưởng thành và sinh sản khi được 1năm tuổi, tuổi thọ trung bình 3năm. Mình cũng có một “bé trai” khoảng hai tháng tuổi, nuôi từ nhỏ, gọi tên biết chạy đến và đi theo, hơi nhát ở nhà thì đùa giỡn rồi cắn phá đồ (mõi lần như thế bạn hãy nhéo tai để cảnh cáo nó sợ sẽ ko làm nữa) nhưng khi ra ngoài sợ run râu. Khi sóc chưa mở mắt mìnnh cho uống sữa không đường đến khi mở mắt được hai tuần bắt đầu tập ăn những loại trái cây có vị ngọt mền như nhãn chôm chôm và dưa hấu, lớn chút nữa nó thích ăn hạt hơn nhất là hạt dưa hấu, gạo, à lúc này bạn nên cho sóc uống sữa có đường (vài người nói sữa có đường có thể gây nghiện nếu nó bỏ đi sẽ quay về…Bé sóc của mình cũng từng bỏ đi chơi xa lúc ngủ quen đóng của sổ nhưng khi mình gọi thì nó chạy về, nhà trọ mình ở lầu hai kính như cái chuồng lớn nên mình thả rong trong nhà luôn). Đấy là những kinh nghiệm của mình xin chia sẽ cùng bạn, chúc chú sóc của bạn mau lớn khỏe mạnh. Nếu bạn có thông tìn gì hay nhớ cho mình biết với nghe
Các loại sữa dành cho người không phù hợp cho pet. Uống vào rất dễ bị tiêu chảy. Khi thấy sóc bị tiêu chảy phải ngưng sữa ngay, thường thì mình cho pet sơ sinh uống sữa pet, kẹt lắm thì sữa tươi không đường, pet đã nhú răng thì có thể cho sữa chua không đường.
Ủ ấm thì phải làm cho đến khi sóc lớn có thể chui ra khỏi hộp. Lúc đó ít ủ đèn nhưng nếu để lạnh sóc vẫn chết, sóc là loài sợ lạnh. Nếu bạn sờ vào sóc mà thấy tay chân nó lạnh hay run tức là sóc không đủ ấm, rất dễ chết.
Sóc nhú răng thì cho liếm các loại trái cây mềm như xoài chín, đu đủ, chuối…
Bạn cũng ko cần phải sợ gì đâu, sóc tuy sợ lạnh nhưng nếu bạn đủ ấm cho nó là được rồi… ko cần bóng đèn mà chỉ cần vãi vụn (từ áo quần của bạn để cho pé quen mùi của bạn ) hay rơm rạ là đủ ấm rồi.. ko cho pé ở phòng lạnh, bạn có thể cho pé bú bằng bình thuốc nhỏ mắt nhưng ko được nhét vòi vào miệng pé mà cho pé nằm ngữa ra rà nhiễu từng giọt cho pé, pé sẻ tự uống,,, nhớ mỗi lần bạn cho pé uống sữa thìu bạn phải huýt sáo hoặc gọi tên pé trước 1 phút hay 30 giấy, và trong lúc bạn cho pé bú bạn vẩn huýt sáo hay gọi tên pé liên tục cho pé quen tên hay biết bạn là chủ của pé,,, như vậy chỉ khoảng 2 3 ngày là bạn huýt sáo là pé kêu lên tìm sữa…còn khi lớn nghe huýt sao hay gọi tên là pé chạy lại . sóc là loài động vật rất khôn và rất trung thành ( tuy ko bằng chó ) và có thể là pet cưng của bạn… khi rảnh rổi bạn hay chơi đùa cùng pé để pé có cảm giác an toàn khi bên cạnh bạn.



PS : đọc kĩ và tham khảo nha ^^ chúc bạn vui vẻ
 

Pham hoang ngoc tram

Vẫn Fa đấy tám đi :/
Bạn ơi, mới tập nui ko dc nui sóc chưa mở mắt đâu, chết dễ lắm đó. Các bé mở mắt rồi cũng hiền mà
 

Socdat

New Member
Bạn phải cho nó uống sữa không đường cho tới lúc nó mở mắt.Lúc ăn xon bạn cho nó đứng thẳng người để dễ tiêu hóa,dùng bông gòn thấm nước kich thích vào bộ phận sinh dục để nó đi vệ sinh.Cư như vậy là bạn sẽ có 1 con sóc khỏe mạnh.Mình cũng nuôi 1 em nhuưng giờ lớn rồi.Hôm nó bị lũ sóc hoang dụ đi mà cuois cùng nó vẫn về với mình
Bạn cho minh hỏi. Minh nuôi dc 1thang r.gio no it uốn sữa lam.an trai cay cung dc 1it thôi.gio lông no xù hết lên . như rụng lông dạy đo.a minh kieu no sắp chết r.gio lam sao đây bạn
 

Hoàng anh161

New Member
Đặc điểm của sóc con:do nuôi từ nhỏ nên sóc sẽ rất thân người, không cắn (đặc biệt ăn rất ít lâu lâu quên mua đồ ăn thì 1 cái vỏ dưa hấu còn dính chút thịt cũng có thể cho các pé ăn cà tuần)Phân ko hôi và mùi cơ thể cũng không có khác với Hams ^_^.
Nơi ở:Trái với nhiều người nghĩ nuôi sóc con ko tốn nhiều khoản không chĩ cần 1 cái hộp nhỏ trong xé nhiều giấy bỏ vào cho bé đủ ấm là ok.Khi lớn có thể nuôi thả trong nhà
Dụng cụ bắt buộc phải có khi nuôi sóc con:Đó là dụng cụ để đút sữa cho bé(sẽ được tặng khi mua sóc )
Thức ăn:do là loài gặm nhấm nên các bé có thễ ăn mọi thứ từ bánh ,trái cây,sâu khô.
Tuy nhiêu khi còn bé bạn nên cho pé uống sữa Vinamilk ko đường
Điều có lợi khi bạn nuôi sóc con:
Do sóc uống sữa khá ít nhưng 1 bịch sữa lại rất nhiều,nên trước khi mua về bạn nên uống hết 3/4 bịch sữa sau đó phần còn lai sẽ cho pé bú^_^(cả chủ và sóc đều có da dẻ hồng hào)
- Có một số quan niệm hơi bị sai lầm về các bé sóc : –> Đó là mùi hôi và dơ bẩn, mình xin kính thưa các bạn là không phải như vậy . Phải nói là các bé sóc rất sach sẽ trong việc vệ sinh cơ thể, nếu các bạn đã từng nuôi hamster mà các bạn nói hamster không hôi –> thì sóc lại càng sach sẽ và không hôi hơn cả hamster. Sóc đất theo mình là 1 giống sóc đẹp nhất: lông mượt, không hôi, khôn, kích thước nhỏ , nhưng các bé sóc bông, sóc nhen, sóc bay… cũng không kém phần đáng yêu. Sau đây là phần hướng dẫn nuôi sóc : (có phần nào thiếu, các bạn có thể bổ sung thêm )
+ Sóc con chưa mở mắt : nói đúng thì chăm khó cũng không khó, mà dễ cũng không dễ, có 2 lý do sau :
1 . Sóc chưa mở mắt cơ thể rất yếu, không thể tự điều chỉnh được nhiệt độ thân thể
2. – Sóc chưa mở mắt cần được người nuôi đáp ứng đủ 1 lượng sữa đầy đủ, tối thiểu là 4 lần/ngày . Nhưng mình khuyến cáo là 5 – 6 lần/ngày , bạn có thể mua cho sóc một xi lanh chích thuốc, tháo kim và bơm sữa ( sữa vinamilk ko đường ) lượng sữa cho 1 lần bú TB là 1 muỗng canh lưng(lưu ý : Không ép bé uống sữa quá nhiều) –> nghĩa là khoãng 15 – 20cc.
- Khi cho uống sữa, bạn nên cho uống từng chút một, đừng để bé bị sặc (sữa sẽ vào phổi). Sau khi cho bé uống sữa, bạn bế để nó đứng lên khoảng 3 phút (để nó ợ được phần hơi đi vào bụng trong quá trình bú sữa)
- Kế tiếp bạn kích thích cho các bé đi toilet bằng cách : lấy bông gòn thấm nước ấm xoa nhè nhẹ phần bộ phận sinh dục của nó (như trong tự nhiên mẹ nó thường làm) đến khi cái bé đi toilet được. (nhớ mỗi lần uống sữa xong thì tương ứng với 1 lần đi toilet nhé, nếu bé ko đi toilet được thì … sẽ có vấn đề đấy
-Sữa khi uống không hết phải bỏ không tiếc. Mà các bạn muốn tái sử dụng thì bich sữa cho sóc uống đóng lại cho kĩ rùi bỏ tủ lạnh, trước khi lấy ra cho bé uống bỏ sữa vô muỗng hơ trên lữa cho ấm nha các bạn.
- Buổi sáng sớm tầm 5h50 -> 6h15 (đó là thời gian nắng tốt nhất cho cả người và động vật) nên phơi nắng sóc chưa mở mắt và mở mắt tầm 10 -> 15′.
- Sau khi uống sữa, sóc con rất sợ lạnh. nếu bạn có điều kiện bạn nên mua cho em nó đèn 50W sưởi 1h sau khi ăn. Để cách hộp đựng sóc 40cm (nếu thấy sóc cào cào cố gắng chui xuống đáy hộp thì là do đèn để gần quá nóng bạn để xa ra một chút la ok) — nếu không thì bạn có thể bỏ bé phía sau tủ lạnh –> là nơi phát ra hơi ấm của tủ lạnh đó nha!! ^^ [ chứ đừng bỏ vô tủ lạnh nha, em nó bay lên trời đó ] — Hoặc bạn có sưởi ấm nó bằng đèn bàn để học , nhưng chỉ chiếu đèn vào 2/3 hộp thôi, vì nếu nóng quá,bạn phải chỉnh độ cao đèn thích hợp cho bé. — Sóc con chưa mở mắt điều kiện nơi ở là 1 cái hộp bạn xé giấy ăn cho dày lên rùi bỏ vô hoặc vải bỏ vô cho ấm (nhưng vẫn đảm bảo có chỗ thở nhé).
- Khi các bé mở mắt rùi thì dể hơn, cho bé bú 4 lần/ngày )Trong 7 ngày đầu tiên sau khi mở mắt), sau đó bạn mua đu đủ,chuối về tập cho sóc ăn, giảm lượng sửa còn 3 lần/ngày.
- Khi ăn khoẻ rùi thì 1,2 lần/ngày
– 1 tháng sau khi mở mắt bạn có thể giảm lượng sữa còn 2 ngày/lần
– 3 tháng thì 1 tuần 1 lần
P/s : Trong tuần đầu tiên sau khỉ mở mắt vẫn nuôi như chưa mở nha. Thức ăn mình khuyến cáo cho sóc ăn là: chuối, đu đũ, thanh long, xoài. Lâu lâu bạn cho ăn thêm nhãn, chôm chôm, bòng bong, cơm dừa, dưa hấu ( dưa hấu lượng dinh dưỡng k nhiều như lượng nước thì nhiều )
3. Tắm : tuần thứ 2 sau khi bé mở mắt bạn có thể tắm cho nó. Bạn chuẩn bị 1 thau nước ấm, sau đó bỏ bé vào(e nó sẽ chạy nhưng bạn hãy cố gắng bình tỉnh giữ nó lại) làm ướt người rùi bôi xà bông tắm cho em bé sơ sinh, chà lên người bé rồi tắm lại bằng nước ấm. –> nhớ rằng 1 lần tắm ko dc quá 5′, khi tắm xòn thì lau khô và phơi nắng. 1 tuần chỉ tắm 1 lần vào buổi trưa trời ấm, có máy sấy càng tốt . Sóc chưa mở mắt bạn có thể lấy bông gòn thấm nứoc ấm , vắt ráo nước lau cho e nó
4. huấn luyện:
-Theo người: nói chung sóc sẽ theo người từ tháng thứ 2 sau khi nuôi với điền kiện nuôi từ lúc mới mở mắt
- Kêu tên là lại : bạn cho sóc ăn ít, xem e nó thích ăn gì nhất. bạn bắt đầu lấy món đó ra (vì ăn ít nên sẽ rất đói, khi bé thấy đồ ăn là chạy lại ngay) . Nhưng bạn phải làm hành đông gì để e nó thấy đồ ăn . Ví dụ : như kêu tên hay búng tay,bạn phải cho e nó ăn 1 ít khi chạy lại, và bạn phải làm sao cho em nó thấy rằng khi ở với bạn e nó sẽ dc ăn sung mặc sướng
- lấy 1 món đồ về tay: Bạn chon 1 vật nhẹ vừa miệng bé, cho ăn lượng ít, rùi bôi thức ăn vào món đồ đó, khi sóc chay tới để ăn thì bạn giựt lại thì sóc sẽ nghĩ ” thằng này láo k để tao ăn” . bạn cứ làm vậy, giảm lượng thức ăn xuống đến khi nào hết thì thui nhưng phải kiên trì
p/s bạn làm theo thứ tự 1 2 3 nha
- bệnh noí chung sóc rất ít bệnh, nhưng bệnh là rất mệt,sau đây là bệnh thường gặp nhất
+ cảm lạnh: tình trạng xảy ra khi tuột thân nhịêt, cách chữa rất đơn giản là bỏ sóc vào hộp chứa khăn ấm, sau đó bạn cho sóc ăn 1 số loại trái cây nhiều vitamin C. cách này có thể làm hết với mọi trường hợp tỉ lệ thành công là 90%
Sóc đất baby 1 tuần -> 10 ngày mở mắt:
+ Khuyết điểm: chăm cực
+ Ưu điểm: nuôi loại này khi mở mắt xong sẽ rất khôn
+ Khuyết khích: cho các bạn không có điều kiện nhiều tiền bạc, nhưng có nhiều tgian chăm sóc. Giá 180k cho sóc còn 2 tuần mở mắt, 200k cho sóc 1 tuần mở mắt-Hàng tuyển chọn To con, đẹp cực kì 230k
- Sóc đất baby: vừa mở mắt 1 – 2 ngày hoặc 1-2 ngày nửa sẽ mở mắt(hàng tuyển chọn, cực kỳ đẹp)
+ ưu điểm: loại này khỏe, chăm chỉ 1 vài ngày là nó tập ăn, rất dễ nuôi
+ Khuyết điểm: giá cao hơn 1 tí
+ Khuyết khích: giành cho người vừa muốn chăm sóc, vừa muốn theo người tốt nhất giá 230k, cực kì to đẹp, khỏe. chưa bung lông đuôi 260k
- Sóc đất baby: đang tập ăn: mở mắt 1-2-3 tuần
+ Ưu điểm: không cần đút sữa nhiều, 100% nuôi từ chưa mở mắt lên khoảng 2-3 tuần(thuê người dân tộc nuôi)
+ Đãm bảo: 100% thân người, theo chủ mới sau 1 ngày, huýt sáo chạy lại (con nào nhát mình sẽ báo nhát – vì những con này vừa bắt từ rừng về, k phải hàng nuôi lớn lên)
+ Khuyết khích: cho ai không có thời gian chăm sóc, phải đặt trước mới có hàng. (mình giữ các bé chưa mở mắt chăm sóc mới giao, chứ k có hàng sóc loại này) giá 260k con nào nhát thì 200k – bao ko cắn
hihih bé sóc của chủ topic chắc bi giờ cũng dc 1 năm rùi ha, topic năm 2011 tới giờ rùi
cách đây 2 năm mình cũng từng nuôi sóc, mình mua trên 5 giay bé chưa mở mắt nữa, giá 200 ngàn, 1 ngày cho uống sữa bằng ống kim tiêm 1cc 3-4 lần, 1 tuần sau bé mở mắt, mình nuôi thấy rất thú vị, bé rất quấn người nhưng khi bé trưởng thành rùi thì… bé thích leo trên lưng ng` ta, thích gặm dây điện, phá quá trời luôn, nhất là gặp cây là trèo lên, thả bé lên cây gọi bé biết nghe tên bé nhào xuống liền nhưng mẹ mình ko thích vì móng nó hơi nhọn, mỗi khi trèo lên lưng là quào chảy máu, ng` ta nói móng của sóc do là hoang dã nên có độc, cần chích ngừa phòng bệnh, từ đó về sau mình ko dc nuôi bé nữa, thả bé vào cánh đồng hoang, bé cứ đi theo mình trông thương lắm, 1 lúc sau thì bé đi luôn, mình thấy hơi buồn… nhưng dù sao đi nữa mình cho em nó tự do thoải mái nghĩ lại cũng tốt
bi giờ nghĩ lại thấy cũng tội, biết vậy mình thả vào chùa, chùa nuôi sẽ chăm nó, vì sóc nhà nuôi quen mình chỉ sợ nó ko biết tìm thức ăn
ko tắm nhé bạn!!!!
1 tháng bé lắm, kiên trì đi!!! hồi lớp 6 nuôi 1 con, 2 tiếng cho ăn 1 lần kéo dài 2 tuần, mình ngủ quên 15 tiếng và nó đã đi luôn!!! nghĩa là 1 đêm mình dậy hơn 3 lần @@
Bạn phải cho nó uống sữa không đường cho tới lúc nó mở mắt.Lúc ăn xon bạn cho nó đứng thẳng người để dễ tiêu hóa,dùng bông gòn thấm nước kich thích vào bộ phận sinh dục để nó đi vệ sinh.Cư như vậy là bạn sẽ có 1 con sóc khỏe mạnh.Mình cũng nuôi 1 em nhuưng giờ lớn rồi.Hôm nó bị lũ sóc hoang dụ đi mà cuois cùng nó vẫn về với mình
1 ngày 1 ăn lần cũng đc,tr’c khi cho ăn nhớ huýt gió hay nút chuột cho em nó wen,khoảng 1,2 tuần là tuân lệnh tiếng kêu liền,cho dù có lúc kêu lại mà k cho ăn(nếu sóc bạn nuôi lúc chưa mở mắt hay vừa mở mắt)
-Đồ ăn lúc nào cũng bỏ trong chuồng,thì nó sẻ đc ăn đầy đủ vs k cần ngó ngàng tới bạn nữa(thả ra chạy mất tiêu)
-Muốn nuôi 1 pé sóc đất thông minh,bạn nên nuôi 1 pé thôi.có dzì liên hệ mình chỉ rõ hơn
lúc nhỏ thì nui bằng hộp, lúc lớn thì nên mua cho no cái lồng, thường là lồng chim chuồng cũng dc, thà no vào, gắn mấy cây gỗ cho nó đu bám, trang trí sao cho đẹp tùy bạn thôi, càng giống thiên nhiên càng tốt,
lúc lớn bạn dạy nó, no thân thiệt với bạn, đôi khi nó đi lạc thì nó cũng có thể tìm dc đường về, mà no chỉ quay quẩn trong nhà thôi.
con này không hôi đâyu, bình thường thôi, dọn dẹp là ok
Ban ah, ban nuoi soc nen nuoi 2 con (mot duc, mot cai). chu ban nuoi mot dua no se buon lam. Va con cua ban co may soc tren lung vay? neu no 3 soc va co long trang ben hai lo tai thi no la con “nhen” chu ko fai soc dat.
Soc con cua ban da mo mat chua? neu chua mo mat ban fai can than khi nuoi no nhe.
ĐỐI VỚI CÁC BÉ SÓC CHƯA MỞ MẮT, BẠN FẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU SAU:
1- No rat sợ lạnh nên bạn fải để nó ở trong cái hộp, bỏ khăn giấy hay vải cho nó ấm (nhưng fải bảo đảm nó vẫn có chỗ thở nhé), bạn nên sưởi ấm nó bằng đèn tỏa nhiệt (đèn bàn để học đấy), nhưng chỉ chiếu đèn vào 2/3 hộp thôi, vì nếu nóng quá, các bé sẽ tự di chuyển sang chỗ nhiệt độ thích hợp hơn.
2- Khi cho nó uống sữa, bạn cho uống từng chút một, đừng để nó bị sặc (sữa sẽ vào phổi). Không ép nó uống sữa quá nhiều, mỗi lần uống khoảng 3 – 5 cc (sử dụng kim tiêm để biết dung lượng).
3- Sau khi cho nó uống sữa, bạn bế để nó đứng lên khoản 3 phút (để nó ợ được phần hơi đi vào bụng trong quá trình bú sữa)
4- Kế tiếp bạn kích thích cho các bé đi toilet bằng cách lấy bông gòn thấm nước ấm xoa nhẹ nhẹ phần bộ phận sinh dục của nó (như trong tự nhiên mẹ nó thường làm) đến khi cái bé đi toilet được. (nhớ mỗi lần uống sữa xong thì tương ứng với 1 lần đi toilet nhé, nếu bé ko đi toilet được thì … sẽ có vấn đề đấy – THEO KINH NGHIỆM THƯƠNG ĐAU CỦA MÌNH).
CÒN NHIỀU ĐIỀU NỮA KHI NUÔI BÉ CHƯA MỞ MẮT NHƯNG MÌNH KO VIẾT HẾT, NẾU GẶP KHÓ KHĂN HAY THẮC MẮC GÌ, BẠN CỨ LIÊN LẠC VỚI MÌNH, MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HƠN.
CÒN ĐỐI VỚI CÁC BÉ ĐÃ MỞ MẮT thì dễ chăm sóc hơn, chỉ cần cho uống thêm sữa, ăn trái cây mềm rồi từ từ cho ăn hạt. Nhưng điều quan trọng nhất bạn cần nhớ: CÁC BÉ SÓC RẤT SỢ LẠNH, nên bạn fải đảm bảo giữ ấm cho nó, đến khi nó trưởng thành, nó sẽ tự làm tổ cho nó ở trong nhà bạn.
NẾU BẠN THẬT SỰ THƯƠNG NÓ, BẠN ĐỪNG NHỐT NÓ
Sóc không khó nuôi (cũng giống như nuôi mèo con),thức ăn chủ yếu là các loại hạt như: Bắp (ngô),các loại đậu,…cách đặt tên cũng giống như cách đặt tên cho một số con vật nuôi trong nhà (chó,mèo,…) bạn có thể căn cứ vào màu lông để đặt những cái tên đáng yêu cho chú sóc của mình.Thân ái chào bạn.
sóc cũng không phải dễ nuôi lắm mà phải biết tận dụng nó và phải để nó tận dụng mình một cách hợp lí. nếu muốn nuôi soc thậ tốt thì bạn phải hiểu dc nó vậy nên tốt nhất bạn nên đi hỏi bác sĩ về thu cung của minh xem biết đâu bạn lại trở thành ko chỉ ng` chủ tốt bụng hiểu ý nó mà còn là bạn thân tuyệt vời nhất của nó(mách nhỏ : hãy coi nó như ng` thật)
Lông sóc màu nâu hạt dẻ có hai sọc đen trắng là sóc đất, sợ lạnh, trưởng thành và sinh sản khi được 1năm tuổi, tuổi thọ trung bình 3năm. Mình cũng có một “bé trai” khoảng hai tháng tuổi, nuôi từ nhỏ, gọi tên biết chạy đến và đi theo, hơi nhát ở nhà thì đùa giỡn rồi cắn phá đồ (mõi lần như thế bạn hãy nhéo tai để cảnh cáo nó sợ sẽ ko làm nữa) nhưng khi ra ngoài sợ run râu. Khi sóc chưa mở mắt mìnnh cho uống sữa không đường đến khi mở mắt được hai tuần bắt đầu tập ăn những loại trái cây có vị ngọt mền như nhãn chôm chôm và dưa hấu, lớn chút nữa nó thích ăn hạt hơn nhất là hạt dưa hấu, gạo, à lúc này bạn nên cho sóc uống sữa có đường (vài người nói sữa có đường có thể gây nghiện nếu nó bỏ đi sẽ quay về…Bé sóc của mình cũng từng bỏ đi chơi xa lúc ngủ quen đóng của sổ nhưng khi mình gọi thì nó chạy về, nhà trọ mình ở lầu hai kính như cái chuồng lớn nên mình thả rong trong nhà luôn). Đấy là những kinh nghiệm của mình xin chia sẽ cùng bạn, chúc chú sóc của bạn mau lớn khỏe mạnh. Nếu bạn có thông tìn gì hay nhớ cho mình biết với nghe
Các loại sữa dành cho người không phù hợp cho pet. Uống vào rất dễ bị tiêu chảy. Khi thấy sóc bị tiêu chảy phải ngưng sữa ngay, thường thì mình cho pet sơ sinh uống sữa pet, kẹt lắm thì sữa tươi không đường, pet đã nhú răng thì có thể cho sữa chua không đường.
Ủ ấm thì phải làm cho đến khi sóc lớn có thể chui ra khỏi hộp. Lúc đó ít ủ đèn nhưng nếu để lạnh sóc vẫn chết, sóc là loài sợ lạnh. Nếu bạn sờ vào sóc mà thấy tay chân nó lạnh hay run tức là sóc không đủ ấm, rất dễ chết.
Sóc nhú răng thì cho liếm các loại trái cây mềm như xoài chín, đu đủ, chuối…
Bạn cũng ko cần phải sợ gì đâu, sóc tuy sợ lạnh nhưng nếu bạn đủ ấm cho nó là được rồi… ko cần bóng đèn mà chỉ cần vãi vụn (từ áo quần của bạn để cho pé quen mùi của bạn ) hay rơm rạ là đủ ấm rồi.. ko cho pé ở phòng lạnh, bạn có thể cho pé bú bằng bình thuốc nhỏ mắt nhưng ko được nhét vòi vào miệng pé mà cho pé nằm ngữa ra rà nhiễu từng giọt cho pé, pé sẻ tự uống,,, nhớ mỗi lần bạn cho pé uống sữa thìu bạn phải huýt sáo hoặc gọi tên pé trước 1 phút hay 30 giấy, và trong lúc bạn cho pé bú bạn vẩn huýt sáo hay gọi tên pé liên tục cho pé quen tên hay biết bạn là chủ của pé,,, như vậy chỉ khoảng 2 3 ngày là bạn huýt sáo là pé kêu lên tìm sữa…còn khi lớn nghe huýt sao hay gọi tên là pé chạy lại . sóc là loài động vật rất khôn và rất trung thành ( tuy ko bằng chó ) và có thể là pet cưng của bạn… khi rảnh rổi bạn hay chơi đùa cùng pé để pé có cảm giác an toàn khi bên cạnh bạn.



PS : đọc kĩ và tham khảo nha ^^ chúc bạn vui vẻ
Bn ơi, cho mik hỏi là sóc đất có uống đc sữa của em bé k ạ??
 
Top