• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

BỆNH GIUN MÓC TRÊN CHÓ

BỆNH GIUN MÓC TRÊN CHÓ

(ANCYLOSTOMA CANINUM)

I.ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Bệnh giun móc trên chó do giun Ancylostoma.canium ký sinh trên ruột non chó. Hình thái A.caninum có màu hồng nhạc, túi miệng sâu, có 3 đôi răng lớn, giun đực dài 9-12 mm, giun cái dài 10-21 mm, lỗ sinh dục cái ở nửa sau thân, đuôi gai nhọn.

Trứng giun dài 0,06-0,0066 mm, rộng 0,037-0,042 mm.

Vòng đời phát triển trực tiếp: Giun trưởng thành ký sinh ở ruột non, giun cái đẻ trứng, trứng theo phân ra ngoài, bên trong trứng đã có 8 phôi bào. Ở môi trường ngoài, sau 1-3 tuần gặp các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, phôi bào trong trứng phát triển thành ấu trùng, ấu trùng thoát ra khỏi trứng qua 2 lần lột xác thành ấu trùng cảm nhiễm xâm nhập vào ký chủ qua hai đường:

- Qua thức ăn, nước uống hoặc các vật dự trữ, ấu trùng vào thành ruột và thành dạ dầy, ở đó vài ngày rồi trở về ruột non và phát triển thành dạng trưởng thành.

- Hoặc ấu trùng có thể xuyên qua da để vào cơ thể ký chủ, theo hệ thống tuần hoàn về tim, phổi, đến khí quản rồi về ruột non và phát triển thành dạng trưởng thành.

Thời gian hoàn thành vòng đời của giun móc chó hết 14 ngày đến 20 ngày.

Bệnh gặp hầu hết trên chó ở các lứa tuổi, bệnh có triệu chứng ở đường tiêu hóa, thần kinh.

II.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN:

1.Một số đặc điểm dịch tễ học của chó mắc bệnh giun móc

- Tỷ lệ mắc: Tỉ lệ nhiễmbệnh giun móc, chiếm 60%. Khi khảo sát trên 987 ca. Trong đó tỉ lệ nhiễm trên chó nội là chiếm 46%, chó ngoại là 54%. Tỷ lệ mắc bệnh cho thấy chó ngoại có nguy cơ nhiễm cao hơn chó nội vì khả năng thích nghi và sức đề kháng kém hơn.

- Giống chó mắc: Gặp ở hầu hết các giống chó: chó lai, chó ta, chó Berger, chó fox, chó Nhật, Alaska, Samoy, Chihuahua, Bully, Rottweiler…

Chó nuôi thả tự do ở sân vườn, trang trại, công xưởng tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn chó nuôi trong nhà, trong chuồng riêng do chó dễ tiếp xúc với ấu trùng của giun móc trong môi trường.

- Về lứa tuổi mắc bệnh: Chó ở độ tuổi 1 tháng đến 2 tháng tỷ lệ nhiễm bệnh là 26%, chó từ 3 tháng đến 12 tháng có tỷ lệ mắc cao 54%, chó trên 12 tháng tỷ lệ mắc 20%. Điều này cho thấy chó từ 3 tháng tuổi trở lên cần phải tẩy giun và định kỳ tẩy lại 1 tháng 1 lần cho đến khi 6 tháng tuổi.

- Về mùa vụ mắc bệnh: Khả năng nhiễm giun móc ở chó là quanh năm, tuy nhiên mùa hè và mùa thu tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn nhiều so với mùa đông, do ở nhiệt độ cao trứng phát triển thành ấu trùng nhanh hơn ở nhiệt độ thấp.

- Liên quan giữa việc tẩy giun sán định kỳ và tỷ lệ mắc bệnh:

Đối với chó tẩy lần 1 lúc 14-24 ngày tuổi, tẩy lần 2 lúc 30 ngày tuổi, tẩy lần 3 lúc 60 ngày tuổi, tẩy lần 4 lúc 90 ngày tuổi, sau đó cứ 3 tháng tẩy một lần.

Với những gia đình thực hiện tẩy giun sán đầy đủ theo khuyến cáo của bác sỹ thú y thì tỷ lệ nhiễm thấp, việc chăm sóc gần gũi ngủ chung không có khả năng lây nhiễm cao cho người, nhưng nếu không thực hiện được việc tẩy giun sán thì tỷ lệ nhiễm giun móc là khá cao cần thận trọng khi hôn hít tiếp xúc.


2.Triệu chứng lâm sàng:


Chó nhiễm giun móc A.caninum gầy còm, chậm lớn, lông xù xì, xơ xác, bụng to các dấu hiệu này chiếm 100%, chó ăn uống bất thường đôi lúc bỏ ăn chiếm 86,6%, nằm bệt chiếm 33,3%, run rẩy co giật chiếm 13,3%, đa số những chó theo dõi trong phân đều có máu, mầu nâu đen hoặc thỉnh thoảng có máu tươi chiếm 80%, nôn mửa chiếm 73,3%.

Những triệu chứng dogiun móc gây ra ở chó đều là do giun móc trưởng thành với cấu tạo có ba đôi răng nhọn cắm sâu vào niêm mạc ruột non của chó, hoặc bám chặt vào mô cơ động mạch của chó để hút máu làm cho ruột chó bị xuất huyết nhiều nơi, ruột non bị viêm sưng dầy, cứng, đàn hồi kém. Mặt khác, giun móc cũng thải ra các độc tố tác động lên thần kinh và cơ làm chó mệt mỏi, yếu cơ, giảm tính thèm ăn, bỏ ăn. Khi độc tố của giun móc tiết ra nhiều sẽ tác động đến hệ thần kinh, làm chó có biểu hiện nôn mửa, run rẩy, co giật. Những chó nhiễm ấu trùng giun móc giai đoạn đầu, thường có biểu hiện ho, ho ra máu, phổi xung huyết do hậu quả của ấu trùng di hành qua phổi.

III. KHUYẾN CÁO CHO NGƯỜI NUÔI CHÓ, MÈO

Mục đích nuôi chó mèo của chúng ta hiện nay là làm bạn, giữ nhà, thú tiêu khiển nên chúng ta cần bảo vệ thành viên này khỏi nguy cơ nhiễm bệnh giun là để bảo vệ cả gia đình chúng ta. Việc tẩy giun nên được tiến hành từ rất sớm dưới 1 tháng tuổi. Vì qua khảo sát thấy những chó con mới chào đời 1 ngày đã có giun móc trong ruột non do truyền lây từ mẹ. Do đó những chó giống trước khi phối ngoài việc chích ngừa đầy đủ rất cần thiết phải tẩy giun, còn chó con sinh từ mẹ đã được tẩy giun rồi thì 1 tháng phải tẩy 1 lần cho đến khi 6 tháng tuổi thì 6 tháng tẩy 1 lần. Hiện nay các loại thuốc tẩy giun hiệu quả và an toàn như: Drontal (của Bayer), Endogar (của Virbac), Revolution (của pfizer), Sanpet của Han vet) sẽ giúp vật nuôi của bạn an toàn trước nguy cơ nhiễm giun trên chó và người, hãy mang chó của bạn đến Bác sĩ Thú y để được tư vấn kỹ hơn. Như vậy bạn sẽ an tâm khi ôm ấp vuốt ve mà không sợ nhiễm giun sán.


Nguồn từ phòng khám Petpro: www.thuypetpro.com

Petpro Veterinary Clinic
 
Top