• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc Closed

FAQ: Sự sinh sản của mèo
1.Ở tuổi nào mèo cái bắt đầu động dục?
Mèo cái có biểu hiện động dục đặc trưng khi chúng khoảng 2.3-3.2 kg, hoặc giữa 5 đến 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp mèo 4 tháng tuổi đã động dục và mang thai! Thêm nữa là, mèo lai giữa mèo lông dài và mèo lông ngắn thì quá trình động dục có thể đến sớm hơn mèo thuần chủng, và mèo được thả tự do thì động dục sớm hơn mèo được nuôi giữ trong nhà.
2. Thời gian động dục của mèo là bao lâu?
Thời gian động dục khác nhau ở từng cá thể mèo. Nhưng trung bình thường kéo dài 7 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài đến 21 ngày. Nếu mèo cái không gặp được mèo đực và không mang thai thì nó có thể động dục trở lại, với chỉ một thời gian ngắn không động dục 2 ngày giữa các lần động dục.
3. Tuổi mèo có thể mang bầu?

Một con mèo cái có thể mang thai ngay khi nó thành thục- có thể ngay khi 4 tháng tuổi.
4. Mèo cái có thể mang bầu vào thời gian nào trong năm?
Trong khi hoạt động sinh sản và mang thai phần lớn vào mùa xuân, thì mèo cái có thể mang thai vào bất kì thời gian nào trong năm, đặc biệt là ở khi hậu ôn hoà, ấm áp.
5. Thời gian thai kì của mèo cái.
56- 71 ngày. Trung bình kéo dài khoảng 67 ngày.
6. Mèo cái có thể đẻ bao nhiêu lứa trong một năm
3-4 lứa trong một năm.
7. Số mèo con trung bình được sinh ra trong một lứa?

Đối với mèo thả tự do, số con trung bình trong một lứa có lẽ xung quanh con số 3. Nhưng nó thường có thể lên tới 6 hoặc nhiều hơn.
8. Mèo có thể mang thai trong khi chúng đang chăm sóc con?
Vâng, hoàn toàn có thể! Đó là đặc điểm đặc trưng, khi mèo đẻ con sau 1 đến 2 tháng thì nó có thể động dục trở lại, và nó có thể dễ dàng mang thai trong thời gian này. Một vài mèo có thể trở lại động dục và mang thai rất sớm : sau khi đẻ 1 tuần!
 
Last edited:
Top