• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mèo đi ngoài

GeniiRaw

Member
Hiện nay, mèo bị tiêu chảy đang xảy ra khá phổ biến. Bệnh tiêu chảy ở mèo có nhiều nguyên nhân, nếu như không biết cách phân biệt tình trạng bệnh thì có thể chuyển biến nặng, thậm chí là rất nặng không chữa được. Vì vậy khi nuôi mèo bạn nên biết cách phân biệt triệu chứng của mèo để có cách điều trị phù hợp.

1. Tại sao mèo bị tiêu chảy?
1.1. Nguyên nhân mèo đi ngoài ra phân lỏng
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mèo đi ngoài ra phân lỏng. Nguyên nhân phổ biến nhất chính là do chế độ ăn không phù hợp.

Ngoài ra còn có thể do mèo ăn phải thức ăn lạ, thức ăn ôi thiu không hợp vệ sinh hoặc do tác dụng phụ của việc dùng thuốc điều trị bệnh khác,... Cũng gây ra bệnh tiêu chảy ở mèo. Đặc biệt là những bé mèo con hệ thống tiêu hóa còn yếu và nhạy cảm.

Khi bị thay đổi môi trường sống đột ngột cũng là một lý do khiến loài mèo bị căng thẳng dẫn đến việc mèo gặp vấn đề tiêu hóa.

Cũng có những trường hợp đặc biệt là mèo mắc những bệnh do virus vi khuẩn như bệnh viêm ruột truyền nhiễm, bệnh FIF, ...

1.2. Triệu chứng bệnh
Triệu chứng phổ biến nhất của mèo đi ngoài ra phân lỏng là mèo đi nặng nhiều lần, dịch phân nhão, mềm có nhầy hoặc dính máu.

Ngoài ra mèo gặp vấn đề tiêu hóa còn xuất hiện cùng một số triệu chứng sau:

  • Dịch phân có giun
  • Căng thẳng mỗi khi đi nặng
  • Ẳn không ngon, bỏ ăn
  • Mệt mỏi, ủ rũ
  • Đau bụng và kêu nhiều hơn
2. Cách chữa trị mèo đi ngoài ra phân lỏng tại nhà
2.1. Bị rối loạn tiêu hóa
mèo gặp vấn đề tiêu hóa nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Bạn không thấy mèo mệt mỏi, ủ rũ hay chán ăn thì có thể mèo của bạn chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Nguyên nhân là do chế độ ăn chưa phù hợp hoặc môi trường sống thay đổi khiến mèo bị stress.

Lúc này mèo đi ngoài ra phân lỏng ở thể nhẹ nên bạn có thể tham khảo cách sau

  • Kiểm tra lại khẩu phần ăn hàng ngày của mèo. Nếu chưa tốt hãy thay đổi sang loại thức ăn phù hợp với chế độ sinh lý của mèo (chế độ ăn raw food)
  • Lượng thức ăn hơi nhiều so với mức độ hấp thu, hãy giảm lượng thức ăn và chia nhỏ bữa ăn
  • Bổ sung protein hay thịt cho mèo, vì mèo là loại động vật ăn thịt.
  • Bạn nên tránh thức ăn quá tanh hoặc nhiều mỡ. Có thể tham khảo raw food Genii vì thành phần hơn 95% là thịt tươi từ động vật như gà, cút, bò, thỏ (các nhóm thịt cơ nguyên xương chất lượng và một phần vừa đủ nội tạng, trứng gà tươi,…)
[caption id="attachment_4344" align="aligncenter" width="375"] raw food Genii phù hợp sinh lý của mèo[/caption]

  • Ngoài ra, Genii còn sử dụng những thành phần bổ sung khác để tối ưu sức khỏe cho mèo như taurine, omega 3 chất lượng cao, vitamin, …
  • Cho mèo sử dụng men tiêu hóa như Chlorocid, lưu ý cân nặng của mèo để uống đúng liều lượng. Với mèo dưới 1kg chỉ uống 1/2 viên Chlorocid 250mg và cả viên nếu mèo trên 1kg
2.2. Bị kí sinh trùng, giun sán
Đây là bệnh phổ biến nhất là ở mèo con. Khác với rối loạn tiêu hóa thông thường, khi bị nhiễm giun sán, kí sinh trùng mèo có triệu chứng nôn, to bụng. Dịch phân mềm, màu hắc ín, lẫn chút máu và có giun.

Lúc này, bạn nên mang mèo đến cơ sở thú y để xổ giun sớm nhất có thể. Ngoài ra hãy vệ sinh sạch sẽ nơi ở của mèo và nhớ lịch tẩy giun định kì tránh mèo bị nhiễm kí sinh trùng trở lại. Vì nếu không được tẩy giun kịp thời, tỷ lệ tử vong của bệnh này khá cao có thể lên tới 40-60%.

2.3. Bị nhiễm vi khuẩn virus
Bệnh này thường xảy ra khi mèo của bạn không được tiêm phòng dịch, hết thời hạn miễn dịch và có sức đề kháng kém.

  • Bệnh Feline Panleukopenia - viêm ruột truyền nhiễm còn gọi là bệnh Care ở mèo. Triệu chứng thường thấy là tiêu chảy có máu, miệng chảy dãi và có mùi khó chịu. Đây là một trong những bệnh lây nhiễm nhanh, tỷ lệ tử vong cũng rất cao nếu không chữa trị kịp thời.
  • Bệnh FIP hay được gọi là viêm màng bụng truyền nhiễm do một chủng Coronavirus gây ra. Chủng này gây ra viêm hạch lâm ba, rối loạn tuần hoàn không cấp đủ dịch nuôi mô bào khiến mèo sẽ bị mất nước, thiếu máu và tiêu chảy.
  • Bệnh Phức hợp virus Leukemia ở mèo Feline Leukemia Virus Disease Complex (FeLV). Khi mắc chủng virus này, mèo sẽ bị sốt, bỏ ăn, nôn và tiêu chảy rất nhiều lần.
  • Bệnh (FIV) - Feline Immunodeficiency Infection - Suy giảm miễn dịch là bệnh gây viêm hạch lâm ba, viêm loét da dẫn đến thiếu máu cục bộ. mèo đi ngoài ra phân lỏng do liếm các dịch viêm.
Nếu mèo bị nhiễm vi khuẩn virus thì không có thuốc đặc trị tại nhà. Lúc này bạn hãy ra cơ sở thú ý gần nhất để được điều trị kịp thời.

3. Phòng chống bệnh tiêu chảy ở mèo
Hãy tiêm vacxin cho mèo hàng năm và tẩy giun định kì.

Luôn chú ý vệ sinh chỗ ởcủa mèo thoáng mát và sạch sẽ.

Hạn chế cho mèo tiếp xúc với mèo lạ hoặc thay đổi môi trường sống đột ngột.

Có một chế độ ăn phù hợp với sinh lý của mèo, ví dụ như chế độ ăn raw food. Tìm hiểu thêm tại đây:

Raw food Genii - Chế độ ăn thuần tự nhiên cho mèo
 
Top