• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

May Catpet - Tác Hại Bệnh Dại Ở Mèo

May Catpet

Member
Xin Chào Mình là May Catpet
Cùng May tìm hiểu về Tác nhân gây ra bệnh dại ở mèo nhé
Tác nhân gây ra bệnh dại ở mèo
Nguyên nhân dẫn đến bệnh dại ở mèo đó chính Virus, virus gây tác động trực tiếp đến của mèo cưng. Ngoài ra, loại virus này còn có khả năng đặc biệt hơn khi nó có thể gây bệnh hầu hết các loài động vật có vú. Ví dụ như mèo, chó và đặc biệt nhất là con người chúng ta vẫn có thể vị chúng gây bệnh.

Virus gây bệnh thường phát triển mạnh mẽ vào lúc trời nắng nóng. Vì vậy khoảng từ tháng 6 – tháng 10 là thời điểm cho mèo dễ mắc bệnh dại nhất.

Virus này tồn tại trong nước bọt của chó mèo khi mắc bệnh. Còn nguy hiểm hơn là mèo, chó rất thường hay cắn hoặc cào lên người của chúng ta, vì vậy chúng có thể truyền virus cho qua cơ thể của chủ nhân. Virus này có khả năng lây truyền rất nhanh, rất nguy hiểm.
Tại sao mèo lại mắc bệnh dại ?

Bệnh dại ở mèo nguyên nhân chính là do vi khuẩn Rhabdovirus có trong nước bọt của động vật nhiễm bệnh gây ra. Động vật bị bệnh dại sẽ lây bệnh nhanh chóng cho các động vật khác thông qua vết cắn. Nước dãi của động vật bị dại cũng có thể truyền bệnh dại với người nếu tiếp xúc với mắt, miệng hoặc mũi. Chó là động vật bị dại phổ biến nhất ngoài ra mèo cũng rất dễ mắc bệnh dại.

Khi mèo bị bệnh dại, virus sẽ từ vị trí vết thương di chuyển khắp cơ thể, tiến vào dây thần kinh ngoại biên và đi dọc theo dây thần kinh để lên não. Nếu virus dại đã lên não, mèo của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng và tử vong trong vòng 7 ngày.

Một số trường hợp xảy ra, là vì mèo cưng của bạn đang bị vết thương hở mà bị chú mèo đang trong thời gian ủ bệnh (dại) liếm lên vết thương đó thì khả năng cao chú mèo cưng của bạn cũng nhiễm bệnh. Bệnh dại có thể lây lan qua sự tiếp xúc của nước bọt với vết thương hở hay các vị trí niêm mạc như mắt, mũi,…

Chó hoang, mèo hoang, chồn, dơi… cũng là những động vật mang mầm mống bệnh dại phổ biến. Mèo cưng của bạn càng tiếp xúc nhiều với động vật hoang dã, nguy cơ bị bệnh dại của chúng càng cao.

Khi thấy những con vật nguy hiểm, hãy cách xa mèo cưng của bạn càng xa càng tốt nhé !

*** Đọc thêm tại: May Catpet - Những dấu hiệu bệnh dại ở mèo
 
Top