Mèo con đường ruột rất nhạy cảm, k nên cho ăn cá bạn ạ. Thực ra mèo là động vật ăn thịt nên hoàn toàn k cần tinh bột như cơm, ngô,...
Mèo con bị nôn , đi ngoài do thức ăn thường xuyên xảy ra.
Nếu bạn ở Hn thì việc đầu tiên là giữ ấm cho bé vì lạnh ảnh hưởng sk rất nhiều.
Thứ hai, bé nôn sẽ mất nước và mất sức rất nhiều. Nhưng tuyệt đối k được cho bé ăn, uống thứ gì ( kiểu ép bé bằng cách bơm vào mồm ấy). Càng ép sẽ càng nôn và càng nôn thì càng mệt. Bạn pha Oresol cho bé uống, để ở bát gần bé, bé tự uống nhé. Đừng ép!
Theo dõi khoảng 6-8h kể từ lần cuối bé nôn, nếu k nôn nữa thì có thể cho uống men tiêu hoá. Bạn nên mua men tiêu hoá dạng nước của Pháp giá 6,5-7k 1 ống. Cái này k màu k mùi k vị như nước suối nên cho bé uống rất dễ. Mèo nhà bạn 3 tháng thì mỗi lần nửa ống. Ngày 2 lần. Nhớ giữ vệ sinh ống men nhé! Kinh nghiệm của mình là dùng kim tiêm chọc thẳng vào ống ( ống nhựa mềm ) rồi hút ra lượng mong muốn ) sau đó bỏ đầu kim đi cho bé uống là đc. Men tiêu hoá an toàn cho mèo con, k gây td phụ nên bạn có thể dùng duy trì để bé ổn định đường tiêu hoá.
Mèo con bị nôn sẽ gầy rộc đi, lả và mệt. Nằm bẹp 1 chỗ nữa, cần kiên trì bạn nhé!
Chúc mèo của bạn mau khoẻ nhé!