• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chó Dingo Đông Dương

littlewolf

YTC Developer
Nguồn gốc: Giống chó này ở một số nơi người Việt ta còn gọi là chó Lài. Đây là giống chó nguyên thủy đặc trưng tại các vùng trung du và miền núi của Việt Nam. Ngoài ra, giống này còn phân bố ở khắp các vùng núi, cao nguyên của bán đảo Đông Dương cho tới các đảo ở Châu Á Thái Bình Dương và lục địa Úc châu.

Công dụng: Hiện tại giống này đang được người dân vùng cao tại Việt Nam nuôi dải rác khắp các vùng lãnh thổ có những con sông lớn chảy qua. Chó Dingo tại Việt Nam chủ yếu được người dân nuôi trông nhà và các hoặt động săn bắn hay đi rừng...

Sơ lược về lịch sử:

Giống này thuộc nhóm chó săn tự nhiền được người dân trên bán đảo Đông Dương nuôi từ hàng ngàn năm trước. Hiện tại, với tên gọi quốc tế là Canis Dingo, hầu hết được hiểu như là giống chó hoang đang sinh sống tại châu Úc. Ít ai biết là trong quá trình mở rộng văn hoá Á-Úc từ đất liền sang các hòn đảo khu vực Đông Nam Á cách đây khoảng 5500 năm. Tổ tiên loài Dingo có thể đã được mang sang châu Úc theo các đoàn thuyền buôn hoạt động giữa các vùng biển thuộc quần đảo Nam Dương, và chúng chắc được mang mang theo để làm thực phẩm chứ không phải làm vật nuôi... Trải qua hàng ngàn năm bị bỏ hoang ở một châu lục bị tách biệt, giống Dingo đã bị quay lại đời sống hoang dã. Thực tế, nguồn gốc của nó chính là giống chó cổ của Việt Nam.

NGOẠI HÌNH CHUNG:
Đặc điểm dễ nhận biết với loài này nếu là thuần chủng phải có "4 chân đi bít tất trắng, đuôi bông lau và chóp đuôi trắng". Giống Dingo ngày nay tại Úc được thế giới biết đến phổ biến là màu vàng (tuy nhiên có cả một số ít cá thể màu vàng trắng và màu đen).

TÍNH CÁCH VÀ KHÍ CHẤT:
Đây là loài chó rất bản năng hoang dã cao, thích săn bắt các loại thú nhỏ như chồn, chuột, rắn... Nếu được nuôi từ nhỏ, nó là một giống chó rất kỷ luật và đặc biệt trung thành.

CÁC TỶ LỆ QUAN TRỌNG:
Chiều cao tới vai: Chiều dài cơ thể là 1: 1,2 - Phần thân nằm trong hình chữ nhật nằm ngang.
Chiều dài toàn đầu : Chiều dài mõm là 2 : 1 - Phần mõm tương đương phần hộp sọ.

ĐẦU: Thon, dài vừa phải và cân đối.

VÙNG HỘP SỌ:
Hộp sọ: Đỉnh sọ hơi gồ, rãnh giữa hộp sọ sâu tạo thành hai mảng phải trái riêng biệt rõ ràng.
Trán: Hơi dô phần giữa 2 mắt và mũi
Điểm tiếp giáp giữa sống mũi và trán: hơi cong nhẹ.


VÙNG MẶT:
Mũi: Mũi có màu đen (chó màu trắng thường có mũi màu hồng)
Sống mũi: Thẳng.
Mõm: Hình chữ V và ngắn, đầu mõm hơi nhọn, gốc mõm khá rộng. Mõm dài gần bằng nửa chiều dài toàn đầu.
Môi: Gọn gàng, khép chặt và có màu đen.
Lưỡi: Có thể hồng hoặc có đốm màu đen. Nếu có lưỡi đen hoàn toàn được ưa chuộng hơn.
Hàm: Hàm trên và hàm dưới chắc khoẻ.
Răng: Đầy đủ, rất phát triển và chắc khoẻ. Các răng cửa cắn khít vào nhau hình cắt kéo.
Mắt: Có kích thước trung bình. Mắt có màu đen tới màu nâu tối.
Tai: Nằm hai bên hộp sọ, dựng đứng như hình vỏ sò và hướng về phía trước. Tai to vừa phải, cân đối, không nhọn lắm, phía trong tai ít lông. Nếu nhìn thẳng trực diện thì hai tai dựng đứng, vuông góc với đỉnh sọ.


CỔ : Dài và mềm mại, linh hoạt, khoẻ, nở rộng về phía vai giữ cho đầu luôn ngang bằng với vai khi di chuyển - Dingo khi di chuyển, mõm luôn hướng về phía trước và cổ thẳng, đỉnh hộp sọ luôn ngang bằng với vai.


GIỌNG SỦA: To và vang, rời từng tiếng.


THÂN MÌNH
Lưng: Thẳng và chắc khoẻ.
Hông: Lưng chắc khỏe, rộng và mềm dẻo.
Mông: Nằm ngang cao bằng lưng.
Ngực: Ngực không quá sâu, thường ngang khuỷu chân trước.
Bụng: Thon gọn.


ĐUÔI: Đuôi thẳng hơi cong, độ cong tối đa chỉ cỡ 1/4 vòng tròn - dân gian hay gọi là đuôi bông lau. Phần lông giữa đuôi tạo thành "bọng" đuôi với các sợi lông màu trắng. Chóp đầu đuôi luôn có một chỏm lông màu trắng.

CHÂN
HAI CHÂN TRƯỚC:
Chân trước: Hai chân thẳng tắp và song song với nhau khi nhìn từ phía trước cũng như phía bên, cách nhau vừa phải
Vai: Nổi rõ và xiên.
Cổ chân: Thẳng khi nhìn từ phía trước, nghiêng không đáng kể khi nhìn từ phía bên.
Bàn chân: Không quá lớn, mạnh khỏe, hơi hơi tròn. Các ngón chân xếp chặt. Đệm bàn chân rắn chắc, đàn hồi, có màu đen.
Móng chân: Đa số là màu đen. Với chó Dingo màu vàng hay màu vàng trắng thì móng chân có thể có màu đậm hơn màu lông một chút.


HAI CHÂN SAU:
Bắp đùi: Rất nở nang, cơ bắp và săn chắc.
Khuỷu chân sau: Chắc khoẻ, góc gấp khúc khửu chân sau rất thẳng.
Cổ chân sau: Thẳng và song song khi nhìn từ phía sau.
Bàn chân sau: Dài vừa phải, có đệm chân dày.
Ngón chân sau: Chụm khít và nhô cao. Hầu hết Dingo không có huyền đề (móng đeo).
Móng chân: Màu đen. Với chó màu vàng hay màu vàng trắng thì móng chân có thể có màu đậm hơn màu lông một chút.


CHUYỂN ĐỘNG:
Bước chạy rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, khi tăng tốc mọi chuyển động trở nên sung mãn và mạnh mẽ. Các chân không đá vào trong cũng như ra ngoài khi chuyển động. Khi chạy, đuôi luôn dựng trên lưng và đung đưa theo nhịp chạy. Giống Dingo có khả năng tăng tốc đột ngột rất nhanh bởi bản năng săn mồi của giống chó hoang vẫn còn trong huyết quản.


DA - LÔNG :
- Phân lông lưng của con chó trưởng thành phải đạt từ 2-3cm.
- Phần lông cổ trung bình từ 3-4cm.
- Phần lông đuôi chỗ bọng đuôi đạt từ 5-7cm.
Màu lông: thuần nhất, bao gồm các màu sau:
- Màu vàng
- Màu đen
- Màu trắng vàng
Đặc điểm cơ bản dễ nhận biết của Dingo là mõm, ức, bụng, phần lông dài của đuôi, chỏm đuôi và lòng trong các cẳng chân thường là có màu lông trắng.

CHIỀU CAO:
Chiều cao cả đực và cái nằm trong khoảng 50-58 cm


TRỌNG LƯỢNG:
Chó Dingo trưởng thành trung bình có trọng lượng trong khoảng 23-32 kg

LỖI: Những gì khác biệt với các đặc điểm đã nêu ở trên sẽ bị xem là lỗi. Phải xem xét mọi chi tiết một cách nghiêm ngặt và đánh giá trong tổng thể chung và mức độ ảnh hưởng của những lỗi đó đến sức khoẻ và chức năng của con chó.


CÁC LỖI NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI LOẠI BỎ:
- Chó có tính cách quá nhút nhát hoặc hung dữ. Có hành vi không bình thường.
- Chó có các chuyển động không ổn định; các khớp to bất thường hoặc xương chân cong.
- Chó không có "4 chân đi bít tất trắng" và chỏm đuôi không có chỏm lông trắng.
- Lông nhìn chung quá dài, phần lông thân dài cỡ 5cm.
- Thiếu các răng tiền hàm PM 1-2-3.
- Có cấu tạo và tỷ lệ đầu không đặc trưng;
- Có tai to vểnh và đổ sang 2 bên mà không dựng đứng.
Các con chó có các đặc điểm bất thường về hình thể và và thần kinh cần phải loại bỏ.

Ghi chú với giống chó: Chó đực cần phải có 2 tinh hoàn phát triển bình thường và nằm trong bìu dái.

Hình ảnh con đường phân bố của loài Dingo ra ngoài lãnh thổ VN từ gần 6000 năm trước
 

nhangak

Turquoise Member
nice :03: :03: :03: :03:
 

lovelybobble9xx

Thành Viên Uy Tín
yêu thế
 

mr_soros

New Member
hehehehe, nhà mềnh cũng có nuôi 1 chú, hôm nào post hình cho ace xem chơi
 

Ryan Raymond

Dogs Lover-Golden Retriver Fan-Number One YTC Fan
Giống cáo quá à ! Mà nhìn xinh ghê á ! Muốn bắt cóc 1 em ghê !
 

2concunxinh

Member
Trên wiki người ta nói giống này của Úc vậy thật ra từ Úc hay Việt Nam vậy mọi người?
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Dưới đây là hình con Dingo của Úc nè, nhưng mà mình đã đến Úc và vào vườn thú, nhận thấy rằng mấy con trong vườn thú không giống con này lắm, nhìn cứng cáp hơn. Con này là hình mẫu chuẩn, nhưng giống chó ta việt nam ghê :D

 
Top