• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

help me....!

BrienPham

»...§Brîëñ§...«
....có bạn nào rũ lòng thương chỉ cho Brien cái này với
..Meo meo nhà Brien bị tiêu chảy nặng....ăn rất nhiều!!..nhưng ốm lắm...bụng thì to!!phân thi nhão...thành bệch luôn ùi..đi phân không kiềm được luôn
..theo như Brien biết thì có khả năng là bị giun hoặc là sáng..hoặc có liên quan đến tiêu hóa..
...Brien đem nó đi chít.... không biết bác sĩ chít thuốc gi...lúc đầu thấy nó mệt mệt,Brien nghĩ là say thuốc.... về nhà cả buổi ma không thấy nó khỏe...đi đứng không vững...mệt mỏi...!!! tiêu chảy nhiều hơn...nhưng được cái bụng nhỏ lại chút xíu
.....Brien phải làm gi đây!!!
:lac_dau: hjchjc....!!
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Trời, nghe bạn kể mà mình thấy hoảng luôn đó. Mà trước hết, Bạn đăng topic nhầm mục rùi nghe, nhờ Mod cuyển dùm đi bạn.

Rồi, giờ tới chuyện bé nhà bạn. Bé có nguy cơ cao là bị giun sáng, do chưa sổ lãi. Mình không chắc kiến thức của mình cứu dc pé nhà bạn, nhưng mình khuyên chân thành, khi đưa một bé mèo về nhà, việc đầu tiên là đi sổ lãi cho bé. Việc này không tốn kém nhiều, bảo đảm cho sức khỏe của bé và bảo đảm cho cả sức khỏe của bạn nữa. Sáng chó, và sáng mèo hiện này rất khó chữa ở người. Việc thứ hai, bạn đã yêu thương bé, thì đừng ngại tốn tiền mà hãy cho bé thường xuyên đi bác sĩ thú y. Chọn chỗ tốt sạch sẽ, tân tình , tay nghề cao, tin tưởng (bạn có thể tham khảo ý kiến của nhiều người trên YTC để tìm ra nơi tốt nhất và gần nhất cho pé nhà bạn). Như bạn kể ở trên, mình đoán bé bị shock thuốc rồi. Đây là tình trạng khá nguy hiểm. Bạn có thể pha chanh với đường , bơm bằng silanh 1cc để giã thuốc, ngoài ra dùng thêm vibac để suy trì sức sống của bé (bạn có thể mua ở trạm thú y 150k/ 1 tuyt) cho bé ún cầm hơi. Sau đó, bạn nên tìm một trạm thú y khác, hoặc liên hệ với nơi thú y bạn vừa chích bé kể rõ tình trạng, tìm sự giúp đỡ. Lần sau, trước khi chích bé, bạn nên hỏi rõ, thuốc gì, có tác dụng gì, và đi thú y mới thì nên để ý koi nhười ta có cân bé cẩn thận trước khi chích hay không, để phòng trường hợp shock thuốc. Bạn thứ nhớ lại trước khi tình trạng xảy ra pé ăn gì, nhiều hay ít, để nói rõ cho bên thú y. Những bé mèo nhỏ, thì hạn chế cho ăn cá sống (dễ bị giun lãi, thật ra mèo lớn cũng vẫn bị như thường nhưng sức khỏe tốt hơn), còn cá chín thì cũng phải để ý koi có xương cá không, vì màng bao tử bé rất mỏng, răng lại chưa hoàn chỉnh, có thể gây thủng bao tử và suất huyết trong.

Chúc bé nhà bạn mau khỏi
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Move qua đúng box dùm b!
Chúc bé mau khỏi nhé,mấy cái này m ko rành lém...
 
Top