Cat Tree là gì?
Cat Tree (đôi khi gọi là Cat Condo, Cat Tower, Cat Stand …) là một dạng mô hình cỡ lớn, được làm chủ yếu từ gỗ với bề mặt ngoài bọc
bằng vải lông hoặc thảm lót sàn. Công dụng chính của Cat Tree là ngăn không cho mèo cào phá đồ đạc bằng việc chuyển mục tiêu
cào móng của mèo từ đồ dùng trong nhà sang Cat Tree. Ngoài ra, Cat Tree cũng tạo ra một không gian thích hợp và an toàn cho mèo
leo trèo, vận động cũng như nghỉ ngơi, giảm nguy cơ mèo mắc các bệnh do ít vận động như béo phì, tiểu đường … Với thiết kế đẹp và
chau truốt, Cat Tree cũng có thể trở thành một vật trang trí trong căn hộ của bạn.
Tại sao Cat Tree lại cần thiết?
Môi trường đô thị chật hẹp, nhà cửa san sát cũng như nạn bắt trộm chó mèo khiến cho phần lớn mèo nuôi trong các gia đình thành phố
không có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sống tách biệt trong bốn bức tường nhưng đồng thời cũng bị chi phối bởi bản năng
đánh dấu lãnh thổ, mèo nhà luôn có thói quen bấm móng vào những đồ vật có độ nhám hoặc bề mặt sần sùi như ghế sofa, ga trải
giường, chăn gối nệm, rèm cửa … Khi bắt gặp mèo cào móng vào đồ đạc, thông thường phản ứng của người chủ là mắng mèo và đuổi
đi chỗ khác. Hành động này diễn ra hết lần này qua lần khác, lặp đi lặp lại và hầu như không có hiệu quả. Bởi đơn giản, với mèo cào
móng là bản năng, không có cách nào để buộc mèo ngừng cào móng (ngoại trừ việc rút móng mèo từ nhỏ - đây là một hành động có
thể nói là độc ác của người chủ nuôi mèo mà Cat Tree Vietnam sẽ đề cập đến trong những bài viết tới). Có một cách đơn giản hơn
đó là tạo cho mèo một nơi cào móng phù hợp mà không làm ảnh hưởng tới đồ đạc trong nhà.
Bên cạnh vấn đề cào móng không đúng chỗ, mèo nuôi nhốt trong nhà còn phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là nguy cơ
mắc các bênh liên quan tới chứng lười vận động. Mèo nhà nuôi tại các gia đình ở đô thị đa phần ít vận động do nuôi lẻ hoặc chủ không
có nhiều thời gian để chơi cùng mèo. Hậu quả là mèo ít vận động, ngủ nhiều, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì và tiểu
đường. Cat Tree sẽ giúp mèo tăng hứng thú vận động ngay cả khi không có người chơi cùng, từ đó tăng cường sức khoẻ và sức đề
kháng của mèo, giúp mèo có một cơ thể khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
Cấu trúc của một Cat Tree tiêu chuẩn?
Một Cat Tree thông thường có chiều cao từ 1m5 – 2m, với các tầng làm bằng gỗ bọc vải lông mềm hoặc thảm, được nâng đỡ bởi các
cột trụ tròn quấn thừng. Trên mỗi tầng được trang trí bằng các cột thừng, bóng lông hoặc những con búp bê nhỏ đính phía dưới để thu
hút mèo chơi. Mèo sẽ tận dụng sự khác nhau về chiều cao giữa các tầng để
leo trèo, đuổi bắt và quan sát, sử dụng cột thừng để
cào
móng và nhà hộp để
nghỉ ngơi.
Làm sao để mèo chơi cùng Cat Tree?
Mèo luôn thích đứng ở những vị trí cao để thuận tiện cho việc quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Mèo cũng có hứng thú đặc
biệt với những vật thể chuyển động như trái banh, sợi dây treo lơ lửng. Dựa trên những đặc tính đó, Cat Tree được thiết kế với chiều
cao từ 1m5 – 2m, được trang trí bằng những cột dây thừng và trái banh lông treo lơ lửng sẽ gây tò mò và ham muốn được chơi cho
mèo ngay trong lần “tiếp xúc” đầu tiên. Do đó, bạn sẽ không cần tốn công sức để dạy (hoặc ép) mèo chơi với Cat Tree.
Làm sao dạy cho mèo cào móng vào cột thừng?
Thông thường thì mèo sẽ tự động cào móng vào cột thừng. Tuy nhiên, với những chú mèo chưa chịu cào móng vào cột thừng, bạn có
thể dạy chúng cách cào móng bằng việc
lấy móng tay mình cào nhẹ vào cột thừng nhiều lần để gây sự chú ý cho mèo và khiến chúng
bắt chước theo.
Tuyệt đối không ép mèo bằng cách cầm 2 chân trước của mèo và bấm móng ra để cào vào cột thừng. Điều này sẽ
khiến mèo của bạn sợ và ghét luôn Cat Tree của chúng.
Nguồn: Facebook Cat Tree Vietnam
http://www.facebook....7056406105758